Giáo xứ Vinh Hương

Phần thi thể còn lại của Sa hoàng nước Nga Nicolas II và hoàng gia được chính thức công nhận

Thứ sáu - 20/07/2018 08:23

Những phần thi thể còn lại của sa hoàng Nicolas II và hoàng gia sẽ sớm được chôn cất theo nghi thức tôn giáo? Từ kết quả xét nghiệm mới đây, chính quyền Nga công bố những phần thi thể còn lại đươc cho là của sa hoàng Nicolas II, hoàng hậu và ba công chúa đã được xác nhận là những người thuộc hoàng gia bị cộng sản thảm sát 100 năm trước

Giáo Hội Chính Thống thận trọng

Sa hoàng Nicholas II, hoàng hậu Alexandra Fedorovna, 4 công chúa và hoàng tử bị những người bolchévik bắn chết trong đêm 16 rạng sáng 17 tháng 7 năm 1918 tại Yekaterinburg vùng Urals. Thi thể họ được chôn vội vàng trong một ngôi mộ tập thể gần Yekaterinburg. Các vị được tôn vinh là tử đạo vì chủ nghĩa cộng sản và được Giáo Hội Chính Thống Nga phong thánh năm 2000.

Phần thi thể còn lại của hoàng gia tìm thấy trong ngôi mộ tập thể năm 1979, hiện đang được chôn cất tại pháo đài thánh Phêrô và Phaolô ở St.Petersburg, đã được giám định di truyền. Năm 1998, chính phủ Nga chính thức công nhận những phần thân thể này thực sự là của sa hoàng Nicolas II, hoàng hậu và 3 công chúa. Tuy nhiên, Giáo Hội Chính Thống Nga vẫn luôn bác bỏ kết quả này. 

Cuộc nghiên cứu năm 2015

Theo yêu cầu Giáo Hội, các chuyên gia thực hiện giám định lại từ năm 2015, nhằm so sánh với các thành viên khác của hoàng tộc. Lần đầu tiên, người ta khai quật ngôi mộ của sa hoàng triều đại trước đó là Alexandre III để xét nghiệm và chứng minh ông và Nicolas II có mối liên hệ cha con. Kết quả phân tích ADN dường như xác nhận kết quả trước đó vào năm 1998. Phát ngôn viên Giáo Hội Chính Thống Vladimir Legoïda đánh giá cao công việc của các nhà nghiên cứu và nhấn mạnh rằng hàng giáo sĩ sẽ cân nhắc cẩn thận đến những kết quả mới. Riêng đối với hoàng tử Alexei và công chúa Maria của sa hoàng, mới được tìm thấy năm 2007, không được chính thức giám định ADN vì chưa có thoả thuận giữa Giáo Hội và chính quyền.

Trong khi chờ đợi kết luận của Giáo Hội Chính Thống, Thượng Phụ Kirill dẫn đầu cuộc tuần hành kỷ niệm 100 năm hoàng gia bị sát hại. Từ 2 giờ sáng, đoàn người khởi hành từ nơi hoàng gia bị sát hại ở Yekaterinburg và tiến về tu viện Ganima Ima, được xây dựng để vinh danh hoàng gia, cách đó 21km.

 
ALETEIA 17.07.2018, Caroline Becker  -  Huuchanh dịch
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây