Hành tinh Kepler 22b có chứa cả đất, nước và sở hữu một nhiệt độ khoảng 22 độ C. Nó cũng có khí quyển phù hợp để hỗ trợ sự sống. Tuy nhiên, nó nằm cách Trái đất 600 năm ánh sáng và lớn gấp 2,4 lần so với hành tinh của chúng ta.
Hành tinh mà một năm kéo dài 290 ngày này đã được phát hiện cách đây 2 năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nasa sử dụng kính viễn vọng không gian Kepler giờ đây kết luận rằng nó đưa ra nhiều hy vọng nhất cho sự sống của loài người ở bên ngoài hệ Mặt trời.
Một trong những tiêu chuẩn quan trọng đối với một hành tinh để có thể có sự sống là nó phải có khoảng cách phù hợp với ngôi sao chính của nó để không quá nóng hoặc quá lạnh. Và khoảng cách của hành tinh này tạo ra nhiệt độ lý tưởng mà các nhà khoa học gọi là khu vực “Goldilocks” vì nó tạo nhiệt độ “vừa đủ” cho sự sống.
Vị trí của Kepler-22b
Bill Borucki, của trung tâm nghiên cứu Ames, NASA nói: “Chúng tôi đã chắc chắn rằng hành tinh này nằm trong khu vực sinh sống được và nếu nó có một mặt phẳng thì nó phải có một nhiệt độ dễ chịu”.
Hiện có 3 hành tinh ngoài hệ mặt trời mà các chuyên gia cho rằng các thế hệ tương lai có thể sinh sống.