Giáo xứ Vinh Hương

Philippines: Tổng giáo phận Manila mở cửa nhà thờ đón nạn nhân lũ lụt

Thứ hai - 13/08/2018 10:59
Các nhà thờ Công giáo ở Manila mở cửa đón hàng ngàn người dân di dời vì lũ lụt lan rộng ở thủ đô Philippines do mưa lớn trong nhiều ngày.

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của Manila đã ra lệnh cho các giáo xứ mở cửa nhà thờ và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng. Vị giám chức cũng kêu gọi mọi người giúp đỡ các nạn nhân.

"Những ai muốn giúp đỡ có thể gửi bằng mọi cách hoặc liên hệ với các giáo xứ hay các trung tâm hoạt động xã hội của chúng tôi và những nơi này sẵn sàng tiếp nhận", Đức Hồng y nói.

Ngài nói những người bị ảnh hưởng do lũ lụt có thể đến nhà thờ giáo xứ và trung tâm hoạt động xã hội.

Đức Hồng y Tagle lưu ý rằng lũ lụt - có nơi ngập đến 2m - là lời nhắc nhở của thiên nhiên cho người dân biết chăm sóc "ngôi nhà chung của chúng ta" như Đức Thánh Cha Phanxicô miêu tả.

"Chúng tôi kêu gọi mọi người đừng phá huỷ thêm môi trường nữa", ĐHY nói.

Lũ lụt thúc giục Uỷ ban hoạt động xã hội của HĐGM kêu gọi chính phủ nhanh chóng thành lập một cơ quan phòng ngừa, giảm thiểu hậu quả và phản ứng với thiên tai.

Cha Edwin Gariguez thuộc Uỷ ban hoạt động xã hội toàn quốc nói rằng thành lập cơ quan này là "rất khẩn thiết". 

Ngài nói khi các tổ chức của giáo hội "đã vạch ra cách phản ứng với thiên tai tích cực hơn và hợp nhất hơn ... thì cần phải làm cho những nỗ lực này bền vững hơn và lan rộng trên khắp đất nước."

Cơ quan giảm thiểu rủi ro thiên tai của chính phủ thông báo có hai người thiệt mạng và một người mất tích do lũ lụt.

Mưa và ngập lụt ảnh hưởng đến 248.080 gia đình hay khoảng 1,1 triệu người từ 713 làng ở Manila và khu vực xung quanh.

Số dân bị ảnh hưởng trực tiếp là 13.724 gia đình hay 59.108 người, đã được di dời và tạm trú tại các trung tâm tản cư.

Tổng cộng 51 ngôi nhà bị phá hủy và 3.127 ngôi nhà khác bị hư hại ở Ilocos và khu vực trung tâm đảo Luzon.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết một số khu vực, bao gồm cả Manila, có thể tiếp tục bị ngập trong những ngày tới.

Các trường học đã đóng cửa từ ngày 13 tháng 8 vì chính quyền dự báo sẽ có mưa gió mùa từ trung bình đến rất mạnh sẽ ập vào miền bắc đất nước.

Cha Anton Pascual, giám đốc Caritas Manila, nói rằng mặc dù tổng giáo phận Manila đã chuẩn bị hàng hóa cứu trợ cho nạn nhân thảm họa, nhưng vẫn sẵn sàng nhận thêm sự đóng góp.

Cha nói những thứ mà người tản cư cần khẩn cấp là thực phẩm, nước, dược phẩm, quần áo, vệ sinh và dụng cụ sơ cứu.

Tác giả bài viết: UCANEWS August 13, 2018 - Jose Torres Jr., Manila, Philippines.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây