Giáo xứ Vinh Hương

Philippines: Tượng đài Đức Trinh Nữ Maria hùng vĩ đang được xây dựng

Thứ năm - 24/10/2019 09:16

Để đánh dấu kỷ niệm 500 năm Kitô giáo hiện diện tại Philippin, ki-tô hữu đã xây dựng một tượng đài Đức Mẹ cao gần 100m. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Bức tượng điêu khắc hùng vĩ về Đức Trinh Nữ Maria, do điêu khắc gia Philippines Eduardo de Los Santos Castrillo thiết kế, được xây dựng tại Batangas, một trung tâm hành hương trên quần đảo. Gọi là "Mẹ Châu Á" hay "Tháp Hòa Bình", bức tượng đang được bao bọc bởi giàn giáo. Nơi đây cũng dự định sẽ xây Đền Đức Mẹ vào năm 2021 để kỷ niệm 500 năm Kitô giáo hiện diện tại Philippin.

Những người đề xướng chọn đặt bức tượng trên núi Montemaria, nghĩa là "Núi Đức Mẹ". Danh xưng này được công nhận từ đầu những năm 2000 và đã phát triển thành một trung tâm hành hương do Tổ chức Đức Maria Mẹ Người Nghèo, một tổ chức chuyên đấu tranh chống nghèo đói dưới mọi hình thức, điều hành. Bức tượng đang được xây dựng trong năm nay. Sau khi mở cửa, đây sẽ là tượng Đức Trinh Nữ Maria cao nhất thế giới, cao hơn tượng "Đức Bà Hòa Bình" ở Venezuela, 46 mét.



Biểu tượng của trung tâm hành hương đang hình thành: Bức điêu khắc Đức Trinh Nữ Maria hướng tới biểu tượng hiệp nhất và hòa bình cho tất cả các dân tộc và quốc gia Nam Á. Ngoài bức tượng hùng vĩ, người ta dự tính sẽ xây một ngôi đền dâng hiến Thánh Gioan Phaolô II và 12 nhà nguyện kính Đức Mẹ. Đồng thời cũng sẽ bao gồm các tiện nghi thế tục như nhà hàng, phòng hội nghị, cửa hàng.

Trong khi chờ đợi lễ khánh thành, "Mẹ Châu Á" đã thu hút tò mò của rất nhiều khách hành hương.

 

Tác giả bài viết: ALETEIA 15.10.2019, Thomas Belleil - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây