Giáo xứ Vinh Hương

Quốc hội Myanmar phê duyệt quan hệ ngoại giao với Vatican

Thứ sáu - 17/03/2017 04:22


Cố vấn nhà nước bà Aung San Suu Kyi (bên phải) trong buổi gặp gỡ các đại diện của Vatican. Ảnh: Tổng Giáo phận Yangon


Chấp thuận đến sau khi có các cuộc gặp gỡ của giới chức cấp cao của Giáo hội với Cố vấn nhà nước bà Aung San Suu Kyi

Quốc hội Myanmar phê duyệt quan hệ ngoại giao với Vatican hôm 10 thánh 03.

Tuyên bố theo sau cuộc gặp gỡ của bà Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi với Đức Tổng giám mục Paul Tsang in-Nam, đại diện Tông tòa ở Myanmar, Đức Hồng y C-harles Maung Bo của Yangon và Cha Maurice Nyunt Wai, thư ký điều hành Hội đồng Giám mục Myanmar hôm 08 tháng 03.

Đức cha Tsang chính thức chuyển lời đề nghị đến bà Suu Kyi trong cuộc gặp gỡ được tổ chức ở Naypyidaw, thủ đô Myanmar.

Vatican có quan hệ ngoại giao với 180 nước trên thế giới. Cũng trong ngày 10 tháng 03, quốc hội Myanmar chấp thuận nối quan hệ ngoại giao với các nước Liberia, Guinea, Malta, đảo quốc Seychelles và Ecuador.

Nguồn tin: www.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây