Giáo xứ Vinh Hương

Roma: Thánh lễ trên mái nhà thờ

Thứ năm - 19/03/2020 04:10
Các cha dâng lễ trên mái nhà thờ và giáo dân cùng tham dự từ nhà mình.


Người Ý đúng là giàu trí tưởng tượng! Vào ngày Chúa Nhật 15 tháng Ba vừa qua, bốn linh mục leo lên mái nhà thờ ở Roma để dâng thánh lễ trước hàng trăm giáo dân trên ban công nhà họ hoặc trước màn hình gia đình.




Chúa Nhật vừa qua, cư dân quận Quadraro-Don Bosco ở Roma đã được tham dự thánh lễ bất chấp việc cách ly của thành phố! Bốn linh mục của giáo xứ San Gabriele dell'Addolorata đã leo lên mái phẳng của thánh đường giáo xứ, đặt một cây thánh giá, bàn thờ và những chiếc loa phóng thanh. "Nếu giáo dân không được rời khỏi nhà họ và linh mục chúng tôi không thể rời khỏi nhà xứ, không ai cấm chúng tôi leo lên mái nhà và dâng thánh lễ tại đó", các cha nói.
 
Ý tưởng nảy sinh từ một cuộc đặt cược giữa các cha với nhau. "Chúng tôi không thông báo là sẽ có thánh lễ ngoài trời. Chúng tôi đã cùng cười ngất với ý tưởng này. Và cuối cùng, chúng tôi nghĩ: Tại sao không?"
 
Một thử thách vào lúc đầu, nhưng điều mà các cha không tưởng tượng được là có một cộng đoàn đông đảo đến thế cùng tham dự thánh lễ, bởi vì giáo dân cũng đã thông báo cho nhau và trực tiếp truyền phát thánh lễ trên mạng xã hội. "Chuông nhà thờ thông báo thánh lễ bắt đầu và máy phóng thanh cùng trực tuyến (streaming) thực hiện phần còn lại”.  
 
Và như vậy, từ các ban công, nơi cửa sổ, hoặc trước màn hình gia đình, có khoảng 200 người dân Roma có thể tham dự thánh lễ mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào của việc cách ly!

 

Tác giả bài viết: Huuchanh (theo ALETEIA 18.03.2020, Gelsomino Del Guercio)

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây