Giáo xứ Vinh Hương

Singapore cần một thế hệ lãnh đạo mới cho xã hội và Giáo hội

Thứ bảy - 10/08/2019 19:18
Hôm 9/8, nhân dịp Quốc khánh Singapore lần thứ 54, Đức TGM William Goh đã gửi thư cho các tín hữu. Trong thư, Đức cha mời gọi các tín hữu dâng lời tạ ơn Chúa vì đã hướng dẫn và bảo vệ đất nước trong những năm qua với nhiều thử thách. Ngài còn nhắc nhở mọi người nhớ rằng những gì Singapore đang có: hòa bình, thống nhất, an ninh, thịnh vượng không phải là điều hiển nhiên.


Bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay

Mở đầu lá thư Đức cha viết: “Ngày nay Singapore được mô tả là phát triển. Đất nước đã đạt được điều này nhờ những hy sinh của tiền nhân. Singapore vẫn đang tiếp tục theo đuổi các giá trị liên quan đến sự thống nhất, xây dựng một xã hội dân chủ dựa trên công lý và bình đẳng, thịnh vượng và tiến bộ".

Tính tương đối của các giá trị

Tiếp đến Đức Tổng Giám mục nhắc đến những thách đố mới mà ngày nay đất nước phải đối diện: "Các giá trị của thế giới đang thay đổi nhanh chóng; từ một thế giới đặt tôn giáo vào trung tâm của cuộc sống đến một thế giới không có sự hiện diện thánh thiêng. Những giá trị truyền thống bị thay thế bằng thuyết đạo đức tương đối. Hậu quả là dẫn đến chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy vật, không quan tâm đến tương lai nhân loại và thiên nhiên".

Kêu gọi hiệp nhất và chia sẻ

Đức cha mời gọi các Kitô hữu xây dựng một xã hội huynh đệ và liên đới. Đặc biệt ngài mời gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị, xã hội, tôn giáo tìm cách xây dựng một quốc gia trong đó "mọi công dân Singapore hiệp nhất" và biết cách vượt qua "những quan điểm không thể hòa giải".

Cần một sự đổi mới trong lãnh vực lãnh đạo của GH

Đức cha lưu ý: “Những gì chúng ta nói về lãnh đạo chính trị và xã hội thì cũng đúng cho Giáo hội; cần chuẩn bị một thế hệ lãnh đạo mới. Hiện nay, tại các giáo xứ các linh mục di cư đến giúp các giáo xứ bởi vì không có đủ các linh mục bản xứ và nhiều linh mục lớn tuổi. Khi không có sự đổi mới trong việc lãnh đạo của Giáo hội thì việc kết nối với các tín hữu của thế hệ mới sẽ bị mất. Giáo hội đang trở thành một Giáo hội già, không thích hợp với xã hội. Chúng ta không được phép để Giáo hội chết vì nếu không các thế hệ tương lai sẽ lớn lên trong một xã hội không có Chúa”. (Catholic.sg 9/8/2019).

 

Tác giả bài viết: Ngọc Yến - Vatican

Nguồn tin: .www.vaticanews.va

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây