Giáo xứ Vinh Hương

Tàu "thoát hiểm tận thế" mở cửa ở Hà Lan

Thứ năm - 20/12/2012 09:53

Tàu Noah

Tàu Noah
"Tôi muốn mọi người nghĩ về mục đích sống của mình trên Trái đất, đi tìm câu trả lời, và cuối cùng tìm thấy sự cứu rỗi qua Chúa". (Johan Huibers)


Một người đàn ông Hà Lan vừa đóng xong và mở cửa con tàu giống hệt tàu Noah trong Kinh thánh, chỉ ít ngày trước thời điểm mà nhiều người tin là lúc thế giới diệt vong.

Theo Sách Sáng thế trong Kinh thánh, trước nạn đại hồng thủy, Thiên Chúa phán truyền cho ông Noah rằng ông sẽ làm tàu dài 150 thước, rộng 25 thước, cao 15 thước để tự cứu gia đình, bảo tồn thế giới động, thực vật khỏi bị diệt vong.

"Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên", Chúa phán. Trong ảnh là hình minh họa con tàu Noah. Ảnh: Wikipedia
 

Với ông Huibers, mọi việc bắt đầu từ năm 1992, khi ông có một cơn ác mộng rằng Hà Lan, đất nước nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới, bị ngập lụt.
Thực tế là nước này đã bị lụt nhiều lần trong lịch sử. Vì vậy ông lo ngại sẽ có những trận lụt mới xảy ra. Theo lời phán của sách Tân ước, những thành phố bên bờ biển sẽ rung chuyển khi ngày "tận thế" đến gần, ông cho biết. Ảnh: AP
 

Sau nhiều năm, Johan Huibers, người Hà Lan cũng đã đóng xong con tàu dài 130 m, rộng 29 m và cao 23 m, theo cách hiểu của ông về lời phán của Chúa trong Kinh thánh. Ảnh: EPA
 

Johan Huibers, cha đẻ của con tàu Noah bên những loài động vật bằng nhựa và bông. Ảnh: EPA
 

Con tàu nặng gần 3.000 tấn được neo ở thành phố Dordrecht, phía nam Rotterdam. Ảnh: AP
 

Ngoài những loài động vật nhựa và bông như trâu, ngựa, khỉ đột, hổ, gấu, con tàu của ông còn nuôi những loài động vật thật như chó, cừu, thỏ, lừa và chim. Ảnh: AP
 

Tàu có thể cho phép 3.000 khách đến tham quan một ngày. Ảnh: AP
 

Ông Huibers cho biết ý định của ông không liên quan tới lịch của người Maya, mà hoàn toàn mang ý nghĩa tôn giáo. "Tôi muốn mọi người nghĩ về mục đích sống của mình trên Trái đất, đi tìm câu trả lời, và cuối cùng tìm thấy sự cứu rỗi qua Chúa", ông nói. Ảnh: AP

 

 

Tác giả bài viết: Trọng Giáp

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây