Giáo xứ Vinh Hương

Thể thao: Giao hữu bóng rổ

Thứ năm - 28/04/2011 00:30

Thể thao: Giao hữu bóng rổ

- Nếu nói bóng đá là môn thể thao “vua” thì theo các bạn trẻ bóng rổ là môn thể thao “hoàng tử”.

Vào lúc 15g30 ngày 27 tháng 04 năm 2011 tại sân bóng Giáo xứ đã diễn ra trận giao hữu bóng rổ giữa hai đội: Đội Liên Đoàn Lao Động huyện Dakmil và Giáo xứ Vinh Hương, xã Đức Mạnh.

Thành phần khách mời về phía UBND Huyện gồm có các ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Văn phòng, Phòng Văn hóa Thông tin – Thể thao, Liên đoàn Lao động và BGH trường THPT Trần Hưng Đạo. Phía UBND xã có sự hiện diện của các Ông Bí thư, phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ văn phòng… Còn Giáo xứ có các Cha chính phó quản xứ Vinh Hương, Cha quản xứ Nghi Trung, HĐGX, BCH các hội đoàn trong xứ.

Vận động viên chủ lực của đội khách là thầy và trò của 2 trường THPT Trần Hưng Đạo và Dakmil. Đặc biệt ông Chủ tịch UBND huyện, một vị lãnh đạo đam mê thể thao, cũng tham gia thi đấu. Đội bóng xứ nhà còn được tăng cường thêm Cha quản xứ Nghi Trung.

Sau nghi thức khai mạc và trao cờ lưu niệm, trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ phút đầu tiên. Mặc dù là thể thao phong trào nhưng do 2 đội đã tích cực chuẩn bị và ít nhiều am hiểu nên kỹ thuật khá cao và tạo được những pha bóng đẹp mắt, những đợt tấn công sắc nét và phòng thủ chặt chẽ. Tốc độ trận đấu tăng nhanh, khiến người xem thích thú và hồi hộp. Không khí căng thẳng lặng im vài giây rồi vỡ òa tiếng vỗ tay mỗi lần bóng vào rổ.

Cao trào diễn ra ở những phút cuối cùng của trận đấu khi đội nhà mở những đợt tấn công liên tiếp và đội bạn cũng nhanh chóng phản công khiến tính hấp dẫn của trận đấu càng tăng cao. Phần lớn số điểm của 2 đội tăng nhanh vào những phút này.

Kết thúc 40 phút thi đấu với kết quả: Vinh Hương 39 điểm – LĐLĐ 17 điểm.

Sau trận đấu, lãnh đạo và vận động viên 2 đội cùng sinh hoạt và dùng cơm tối thân mật tại hội trường Giáo xứ.

Cuối cùng, phút chia tay thắm tình, cùng nhau hẹn ngày gặp lại.

Ông Chủ tịch Huyện Đăkmil trao gởi ân tình

Nguyện siết chặt vòng tay

Diễn từ của Ban tổ chức

Cha Quản xứ với đại diện đội bóng LIên đoàn Lao động Huyện

Ông chủ tịch Huyện  với đại diện đội bóng Giáo xứ

 

XIN XEM THÊM HÌNH: https://picasaweb.google.com/116774604769418806766/GiaoHuuBongRo?authkey=Gv1sRgCKGJj4CF7tvELQ#

 

Bóng rổ là môn thể thao thi đấu đối kháng trực tiếp giữa 2 đội, mỗi đội có 5 người. Mục đích của trận đấu là nhằm ghi nhiều điểm bằng cách cố gắng đưa bóng vào rổ đối phương một cách đúng luật và hạn chế không cho đối phương ném bóng vào rổ mình. Bóng rổ ban đầu xuất hiện là do một thầy giáo cấp hai Dr. James Naismith người Mĩ, khi tìm trò chơi mới cho học sinh của mình chơi trong nhà vào mùa đông, ông đã treo một cái rổ lên cao 10 feet (bằng 3,05m) và cho học sinh ném bóng vào, đó là tiền thân của bóng rổ ngày nay. Ngày nay chiều cao đó vẫn được giữ nguyên như thế.

Từ khi được chơi ở Học viện Kỹ thuật Massachutsetts vào năm 1891, bóng rổ nhanh chóng trở thành môn thể thao chuyên nghiệp. Ban đầu nó chỉ được chơi trong nhà và chỉ ở Mỹ, nhưng sau đó môn thể thao này được chơi ngoài trời. Sau khi lan rộng ra các nước trên thế giới, bóng rổ bắt đầu trở thành môn thể thao quốc tế.

 

Tác giả bài viết: Bài & ảnh: Hữu Chánh & Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây