Giáo xứ Vinh Hương

Thêm bằng chứng dùng tế bào phôi trong y khoa là không hiệu nghiệm

Chủ nhật - 27/11/2011 20:47

Thêm bằng chứng dùng tế bào phôi trong y khoa là không hiệu nghiệm

Lập trường kiên vững của Giáo Hội Công Giáo là không chấp nhận việc dùng tế bào phôi để nghiên cứu y khoa vì như thế là tiêu diệt sự sống.

 

Menlo Park, California 26/11/2011.- Nhiều năm qua, các nhà khoa học và các ấn phẩm khoa học từng ồn ào ca tụng việc thử nghiệm tế bào phôi như là một lĩnh vực đầy hứa hẹn trong nghiên cứu y học. Giờ đây, giới khoa học sững sờ khi thấy một công ty chuyên nghiên cứu tế bào phôi là tổng công ty Geron, có trụ sở tại Menlo Park, California công bố rằng họ từ bỏ nghiên cứu tế bào phôi, và chuyển sang nghiên cứu tế bào trưởng thành vì coi loại tế bào này có khả năng mang lại kết quả nhiều hơn là tế bào phôi.

Qua sự kiện này, một số nhà khoa học nêu thắc mắc là liệu những người đã từng mạnh mẽ vận động tài chánh cho việc nghiên cứu tế bào phôi có thừa nhận sai lầm của mình không? Hoặc tập san Nature hay Science hoặc tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine có tự hối lỗi và đưa ra tiêu chuẩn đạo đức trong việc nghiên cứu tế bào phôi.

Tưởng cũng nên nói thêm, lập trường kiên vững của Giáo Hội Công Giáo là không chấp nhận việc dùng tế bào phôi để nghiên cứu y khoa vì như thế là tiêu diệt sự sống.

Tác giả bài viết: Nguyễn Long Thao

Nguồn tin: Vietcatholic

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây