Giáo xứ Vinh Hương

Thông tin về sức khỏe cha Raphael Trần Xuân Nhàn

Thứ năm - 03/09/2020 08:43
Thông tin về sức khỏe cha Raphael Trần Xuân Nhàn
Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.
Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt,
trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe
và mau mau đáp lời.
(Tv 102, 2-3)
 
Cha Raphael Trần Xuân Nhàn bị Ung thư phổi giai đoạn cuối, ngài đã điều trị tại nhiều bệnh viện ở Sài Gòn và sau cùng là bệnh viện Việt Pháp, cha trở về giáo phận Vinh ngày 15.08.2020, hiện nay ngài đang dưỡng bệnh tại giáo họ Kim Ân, giáo xứ Làng Anh, giáo phận Vinh.

Theo như chẩn đoán của bệnh viện Việt Pháp, cha Raphael Trần Xuân Nhàn đang đối mặt với nhiều biến chứng:

- Lớn phổi trái xâm lấn trung thất và rãnh liên thùy bên trái
- Nhiều hạch trung thất di căn hai bên
- Nhiều tổn thương thứ phát ở não, phổi trái, gan và cột sống
- Nhiều tổn thương hủy xương vùng xoang hàm hai bên có thể do nhiễm trùng mạn tính hoặc thứ phát
- Nhiều hạch cổ phì đại hai bên.

Còn nhớ cách đây 24 năm (1996), như một phép mầu, cha đã chiến thắng căn bệnh ung thư Vòm hầu; tháng 8 năm 2018, bệnh Tai biến cũng chưa thể bắt ngài “phải chùn bước”; cho đến tháng 07 năm 2020, lần nữa, căn bệnh Ung thư quái ác lại tiếp tục hành hạ ngài. Hy vọng lần này nữa, nhờ vào sự cậy trông phó thác, nhờ vào nhiều lời cầu nguyện, cha sẽ ung dung vượt qua.

Theo gia đình ngài cho biết, hiện nay sức khỏe cha rất yếu, không thể tự ngồi dậy được, đau đớn trong xương tủy và thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau.

Một vài thông tin về sức khỏe của cha Raphael Trần Xuân Nhàn. Kính mong cộng đoàn giáo xứ thêm lời cầu nguyện để cha được ơn chữa lành và đủ sức vác thánh giá Chúa trao ban. Chúng con xin trông nhờ vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria và lòng Chúa xót thương.

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen. (Kinh xin ơn chữa lành)





Cha Raphael dâng lễ trên giường bệnh



Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phó Giáo phận Vinh và linh mục Fx Nguyễn Kim Đồng





Linh mục quản xứ Làng Anh Giuse Nguyễn Duy Phương


 

Nguồn thông tin: Trần Xuân Thành
Ghi chép: Cao Hướng
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây