Giáo xứ Vinh Hương

Tu sĩ Dòng Tên Việt Nam phổ biến những giá trị Kitô giáo trên mạng xã hội

Thứ hai - 20/07/2020 23:24

Tu sĩ Dòng Tên Stephano Trần Thiên Kính là một trong hai tu sĩ đã thiết kế 18 mẫu trên các thiết bị iPhonne và Samsung và bắt đầu phổ biến từ 18 tháng 5 vừa qua. "Chúng tôi sản xuất 1.600 sản phẩm và một số đã được xuất bản".
 
Thầy Kính cho biết, những sản phẩm được thiết kế để giới thiệu về linh đạo của Dòng Tên đến người dân địa phương, đặc biệt là thanh niên, những người quan tâm đến ơn gọi. Những sản phẩm bao gồm hình ảnh về các loài hoa, những biểu tượng, châm ngôn và trang web của dòng Tên địa phương.
 
Thầy Kính, phụ trách truyền thông của Dòng Tên (JesCom), cho biết Dòng Tên địa phương đã cung cấp 10.000 bộ lịch năm 2020, tập trung vào bốn ưu tiên về sứ vụ tông đồ phổ quát hướng dẫn cuộc sống và công việc của tu sĩ dòng Tên trên toàn thế giới trong 10 năm tới.
 
Điểm tham chiếu là giới thiệu phương cách tìm đến với Thiên Chúa thông qua những bài tập linh thao, đồng hành với người nghèo trong sứ vụ hoà hợp và công lý, đồng hành cùng giới trẻ trong việc xây dựng một tương lai đầy hy vọng và quan tâm đến chăm sóc môi trường.
 
Vị tu sĩ 41 tuổi đời cho biết: JesCom cũng sản xuất video để quảng bá ơn gọi tu trì trong giới trẻ. Những clip này thu hút hàng nghìn người xem. Một clip nói về ơn gọi dòng Tên địa phương, trong đó có Đức Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh.
 
"Chúng tôi cố gắng sử dụng công nghệ và các sản phẩm truyền thông nhằm đem lại một đời sống thiêng liêng quân bình cho mọi người. Rất nhiều người trẻ đã lấy lại được đời sống thiêng liêng quân bình sau khi tham gia trên phương tiện truyền thông xã hội".
 
Thầy Kính cho biết các ân nhân địa phương hỗ trợ cho hoạt động truyền thông của dòng Tên, bao gồm sản xuất chương trình trên điện thoại, lịch và giới thiệu sách. Thầy nói: "Sản phẩm nhằm phục vụ sứ mệnh của chúng tôi hơn là vì lợi nhuận".
 
Phục vụ đời sống đức tin của giáo dân qua phương tiện truyền thông xã hội là một trong những ưu tiên của Dòng Tên địa phương. Họ cung cấp âm thanh và video clip về kinh nguyện hàng ngày và suy niệm Lời Chúa, trang thông tin, Facebook và YouTube. Tài khoản Facebook của họ có 395.000 người theo dõi và kênh YouTube có 40.000 thành viên trên toàn thế giới.
 
Việt Nam với dân số 97.000.000 có 68.000.000 người sử dụng Internet và 65.000.000 người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Thầy Kính nói rằng có rất nhiều người đang sử dụng điện thoại thông minh, vì vậy cần cố gắng hết sức để đem Lời Chúa đến với họ qua những sản phẩm hữu ích.
 
"Chúng tôi biết có nhiều gia đình họp nhau cầu nguyện hàng ngày bằng điện thoại thông minh sau khi thức dậy. Những người khác lắng nghe kinh nguyện khi đang đi du lịch hoặc khi bắt đầu công việc", thầy nói.
 
JesCom, do ba chuyên viên thường trực và một số tình nguyện viên đang phục vụ, còn cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác - hướng dẫn mục vụ giáo dân, tin tức Giáo Hội, thần học căn bản, kinh nghiệm truyền giáo của Dòng Tên địa phương và ứng dụng Click To Pray của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.
 
JesCom thực hiện truyền thông giáo dục rộng rãi, một dự án đào tạo giới trẻ về kỹ năng giao tiếp. Dự án được Porticus tài trợ - Porticus, một tổ chức nền tảng Hà Lan hoạt động nằm xây dựng một tương lai bền vững, nơi công lý và nhân phẩm được phát triển mạnh.
 
Thầy Kính đã tổ chức 27 khóa học làm video, chụp ảnh và viết tin cho thanh niên tại nhiều giáo phận trên khắp Việt Nam. Những khóa này học vào mỗi cuối tuần để thuận tiện cho thanh niên vì không thể tham dự các khóa học dài hạn do giáo phận tổ chức.
 
"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là huấn luyện về kỹ năng giao tiếp cho giới trẻ từ 18-35 tuổi, là những người tham gia tích cực trong các hoạt động trực tuyến", thầy nói. Khoảng 35 học viên tham gia mỗi khóa học. Những video tốt của học viên được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội  -  Một clip khám phá các hoạt động hàng ngày của một tu viện đạt đến 221.000 người xem.
 
Thầy Kính cho biết JesCom đã làm một số phim ngắn nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh trong giới trẻ. Những bộ phim có tính năng thông tin tham gia khóa học, nhân viên JesCom và thậm chí cả diễn viên chuyên nghiệp thúc đẩy đời sống đức tin, các bài tập linh thao, các giá trị gia đình và đức tính trong sạch nơi thanh niên.
 
"Những gì chúng tôi cố gắng làm là sử dụng hiệu quả công nghệ truyền thông để mang lại giá trị Kitô giáo cho giới trẻ và khuyến khích ơn gọi tu trì nơi họ", Thầy Kính nói.
 

Tác giả bài viết: Huuchanh ghi lại từ: international.la-croix.com 18.07.2020, "Vietnamese Jesuits spread Christian values via social media", UCA News reporter.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây