Giáo xứ Vinh Hương

Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu bị phá ở nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của El Paso; kẻ tình nghi bị bắt

Thứ năm - 17/09/2020 19:31
- Nghi phạm đã bị cảnh sát El Paso, tạm giữ sau khi bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở nhà thờ Thánh Patrick bị phá hủy vào sáng thứ ba 15 tháng 9.

Giáo phận công giáo El Paso, Texas, nước Mỹ cho biết bức tượng đã bị phá vào khoảng 10 giờ sáng khi một người đàn ông bước vào đền thánh và phá hủy bức tượng gần 90 tuổi. Bức tượng ở đàng sau bàn thờ chính của nhà thờ. Nhà thờ mở cửa vào giờ cầu nguyện.
 
Sở cảnh sát El Paso đang điều tra vụ phá hoại và hiện nay các giới liên hệ chưa liên lạc được với các phát ngôn viên của cảnh sát để biết thêm tin tức.
 
Trong một bản thông báo, linh mục Trini Fuentes, quản nhiệm nhà thờ cho biết: “Tôi rất sốc và chúng tôi rất đau lòng trước một tình huống bất ngờ như vậy”.
 
 
 
Đức Giám mục Mark J. Seitz cũng bày tỏ sự đau buồn về vụ phá hoại, ngài tuyên bố: “Bức tượng này là một trong các bức tượng Chúa Giêsu tôi yêu quý – vòng tay rộng mở chào đón, trái tim rực cháy tình yêu dành cho chúng tôi. Tôi thường cầu nguyện trước bức tượng này khi chuẩn bị thánh lễ. Tôi rất buồn khi thấy một bức tượng bị tấn công và phá hủy, tôi tạ ơn vì đó không phải là một người. Nhưng một bức tượng, đặc biệt là bức tượng này, đã thể hiện và kết nối chúng ta với những người và những lý tưởng mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt. Chúng nói lên cho chúng ta các thực tế vô hình nhưng gần gũi với chúng ta.”
 
Đức Giám mục nói, ngài cầu nguyện cho kẻ phá hoại. Ngài tuyên bố: “Vào lúc này, chúng tôi không biết gì về tác giả đã làm vụ này, nhưng chắc chắn nghi phạm phải là một người rối loạn mới tấn công vào nơi yên bình và hình ảnh của vị Vua Hòa bình này. Tôi hy vọng đây là dịp để đương sự nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Tôi cầu nguyện cho người đó.”
 
Ngài kết luận: “Tôi đau lòng trước sự mất mát không thay thế này vì tôi biết giáo dân trong cộng đoàn và toàn giáo phận  El Paso cũng đau buồn. Trong lúc này, chúng tôi phó thác vào Thánh Tâm Chúa Giêsu và tôi biết Ngài sẽ an ủi chúng tôi.”
 
Tuyên bố của giáo phận kết thúc bằng lời khẩn cầu: “Lạy Thánh Patrick, bổn mạng của nước Ai-len và giáo phận chúng con, xin cầu bàu cho chúng con.”
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: www.phanxico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây