Giáo xứ Vinh Hương

Vị linh mục Công giáo được vinh danh vì những đóng góp cho quân đội

Thứ tư - 18/04/2018 18:05
- Thành tựu này không chỉ cho tôi mà còn là sự công nhận Giáo hội Công giáo và học viện quân sự

Bảo tàng Kỷ lục Indonesia trao giải thưởng cho Cha Joseph Marry Marcel Bintoro (bên phải). Ảnh: Konradus Epa/ucanews.com

Một linh mục Công giáo được công nhận là vị linh mục đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự và được vinh danh vì những đóng góp của ngài cho quân đội.

Cha Joseph Marry Marcel Bintoro mang hàm trung tá quân đội được Jaya Suprana, nhà sáng lập Bảo tàng Kỷ lục Indonesia và là giáo dân Công giáo trao chứng nhận đặc biệt công nhận thành tựu của ngài hôm 15-4 ở Jakarta.

Cha Bintoro, 51 tuổi biên chế thuộc Lực lượng Không quân Indonesia. Ngài là tuyên úy và là giảng viên Học viện Quân sự ở Magelang, Trung tâm Java.

Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1996. Một năm sau đó ngài gia nhập học viện quân sự và trở thành tuyên úy quân đội.

“Chúng tôi vinh danh Cha Bintoro vì ngài là linh mục Công giáo đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, Suprana nói với ucanews.com sau khi trao phần thưởng cho cha.

Cha Bintoro nói hy vọng thành quả ngài đạt được sẽ là nguồn cảm hứng cho người Indonesia, đặc biệt là các bạn trẻ Công giáo chịu dấn thân phục vụ cho hòa bình.

“Thành tựu này không chỉ cho tôi mà còn là sự công nhận Giáo hội Công giáo và học viện quân sự”.

Cha Bintoro đồng thời coi sóc giáo xứ Thánh Michael tại căn cứ không quân Adisutjipto ở Yogyakarta.

Nguồn tin: vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây