Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương, nhà ông bà Thiên - Loan bị cháy

Thứ tư - 05/02/2020 11:59
Trong lúc gia đình đang đi vắng, bỗng nhiên ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Sau hơn 30 phút đám cháy cơ bản đã được khống chế. May mắn không có thương vong về người, nhưng tài sản thiệt hại đáng kể.

Khoảng 15 giờ 20’ ngày 05.02.2020, ngôi nhà của ông Chu Thế Hùng (Thiên) và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan thuộc giáo họ Thanh Tân, giáo xứ Vinh Hương bị cháy. Khi thấy ngọn lửa bốc cao giữa bầu trời hanh khô, bà con nhanh chân chạy đến. Người phụ kéo dây nước dập lửa, kẻ phá cửa khiêng bớt đồ đạc ra ngoài. Đồng thời báo cho đội phòng cháy chữa cháy huyện. Chỉ hơn 5 phút, khoảng 15 lính cứu hỏa, cảnh sát trật tự và xe chữa cháy đã đến kịp thời. Sau hơn 20 phút tương đối đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên đến 17 giờ 45’ xe chữa cháy vẫn đang còn tiếp tục phun nước vì trong dãy nhà gỗ lửa đang còn âm ỉ.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy này, một số bà con nhận định có thể bị chập điện, vì nơi ngọn lửa bùng phát cũng chính là nơi dẫn diện ngang qua từ trụ hạ thế vào nhà.

Những thiệt hại trước mắt có thể thấy được: 1 dãy nhà gỗ, 1 xe càng, 1 xe máy, 1 cối xay cà phê, hàng tấn lúa bắp, toàn bộ dụng cụ, trang thiết bị nhà bếp, la phông, cửa gỗ…Và cũng rất may là  có xe cứu hỏa và phương tiện chữa cháy thông dụng tại chỗ kịp thời, nếu không số thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều. Thật tội nghiệp, giữa bầu trời nắng nóng, gia đình đang vã mồ hôi, có thể là sôi cả nước mắt để đổi lấy cuộc sống yên bình. Ấy thế mà! “bà hỏa” đã lấy đi.

Đây là một sự thiệt hại quá lớn của gia đình ông bà Hùng – Loan. Ước mong ông bà sớm ổn định cuộc sống. Cầu Chúa thêm sức để ông bà chấp nhận thánh giá và mau chóng vượt qua sự gấp khúc này. Còn nhớ ý của Cha quản xứ Phaolô Lưu Văn Phan nhắn nhủ với các đôi mừng kỷ niệm 30 năm hôn phối ngày 09.01.2020, mà trong đó có cả gia đình ông bà là “biết chấp nhận lẫn nhau, biết chấp nhận những tình huống trong cuộc sống thì thời gian chịu đựng nó sẽ ngắn lại...”

Qua vụ cháy này, hy vọng mỗi người, mỗi nhà hãy thương xuyên kiểm tra, tu bổ đường dây và các mối nối thiết bị điện gia dụng, đồng thời cũng phải cẩn thận khi nấu nướng. Rất may, 

Xin Chúa cho chúng con được ơn An Bình. Amen.
 





















Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây