Giáo xứ Vinh Hương

Ấn Độ: Phản ứng của Dòng Thừa Sai Bác Ái trước những lời chỉ trích

Thứ bảy - 21/07/2018 04:18
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
Sau khi một nữ tu của Dòng Thừa Sai Bác Áibị bắt trong một vụ cho con nuôi bất hợp pháp, tất cả các Nhà thuộc quyền điều hànhcủa Hội Dòng do Mẹ Têrêsa thành lập năm 1950 đều bị chính quyền Ấn Độ kiểm tra. Và ngày 17/7/2018, Bề trên Tổng quyền DòngThừa Sai Bác Ái, nữ tu Mary Prema, đã ra mộtthông cáo để trả lời những chỉ trích của cộng đồng xã hội.

Trong thông cáo, vị Bề trên Tổng quyền lên án “những điều hoang đường” và “những thông tin sai lệch” được phổ biến về vụ việc này, và ngạc nhiên trước sự hăng hái của chính phủ Ấn Độ, đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng vào luật pháp và toà án của quốc gia. Các nữ tu “hết sức đau buồn”vì vụ việc đã xảy ra ở một Nhà do Dòng điều hành tại Ranchi, thuộc Đông Bắc Ấn Độ; và dứt khoát“lên án những hành động cá nhân vốn không liên quan gì đến Dòng Thừa Sai Bác Ái”. Các chịkhẳng định sẽ hoàn toàn hợp tác với các nhà điều tra và cho biết sẽ thẳng thắn với mọi cuộc điều tra tự do, quân bình và công bằng.

Chị Mary Prema kể lại chi tiết của vụ việc kỳ lạ và phức tạp này: chị nữ tu và chị nhân viên là giáo dân có liên quan trong vụ việc – xét theo bề ngoài, họ luôn làm việc rất nghiêm túc ở ngôi nhàdành cho các bà mẹ đơn thân – đã bị bắt hồi tháng Năm vừa qua, hai tháng sau khi một cháu bé sinh ra. Lẽ ra cháu bé phải được giao cho CWC (Child Welfare Committee - Uỷ ban Bảo vệ trẻ em,một tổ chức của Ấn Độ chăm lo cho trẻ em bị bỏ rơi), nhưng cháu đã không được giao cho tổ chức này.

Theo báo chí Ấn Độ, có lẽ cháu đã được bán cho một đôi vợ chồng, và còn có các trường hợp khác đang được xem xét vì hồ sơ chưa đầy đủ. Đây là đề tài rất nhạy cảm ở

Vị Bề trên Tổng quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái lên án cách hành xử thô bạo của cảnh sát trong cuộc lục soát vào ngày 6 tháng Bảy, đã dẫn đến việc CWC đưa đi 22 trẻ em, trong đó có một trẻ sơ sinhmới chỉ một tháng tuổi. Một trong những đứa trẻ này đã ngã bệnh nặng sau vụ tấn công và hiện đang phải nhập viện để được chăm sóc đặc biệt. Chị Mary Prema tỏ ra đáng tiếc và ngạc nhiên về thái độ của CWC, một tổ chức công mà hai tuần trước đó vẫn coi Nhà này là một môi trường tuyệt vời cho việc chăm sóc trẻ em”. Chị Tổng quyền Mary Prema nhắc lại rằng hơn 5.000 nữ tu của Hội Dòng đang hoạt động trên khắp thế giới, và các chị vẫn “tiếp tục phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo bằng cả trái tim và tinh thần vô vụ lợi, bằng cách phục vụ những ngườidễ bị tổn thương và túng thiếu”, bất chấp những lời chỉ trích chưa từng có mà họ đang phải đối mặt.
(Vatican News, 18/7/2018)

Tác giả bài viết: Minh Đức

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây