Giáo xứ Vinh Hương

Cầu nguyện cho linh mục hay mãi lo chỉ trích?

Thứ sáu - 20/09/2019 22:10
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.



"Cầu nguyện cho linh mục hay mãi lo chỉ trích?" Câu hỏi Đức Giáo Hoàng đặt ra trong bài giảng lễ sáng tại nhà nguyện Santa Martha hôm qua, ngày 20 tháng 9-2019.




Ngồi lê đôi mách, "nói xấu và những câu chuyện ngu ngốc", làm suy yếu đời sống linh mục, "những thứ đó tựa như dính vào tiền bạc", ĐGH cảnh báo trong bài giảng lễ.

Ngài suy tư về việc gắn bó với giám mục, là người trước hết luôn phải sống mật thiết với Chúa. "Nhiệm vụ tiên quyết" của ngài là cầu nguyện: "Từ đó được thêm sức mạnh... thêm nhận thức về món quà tặng của Chúa là thiên chức lãnh đạo".

Giám mục cũng là một người "gần gũi với linh mục": "Trước hết phải yêu mến người thân cận nhất là các linh mục và phó tế của mình", ĐGH khẳng định. "Thật đáng buồn khi giám mục quên người thân cận của mình. Thật đáng buồn khi nghe những lời than phiền rằng: "Tôi cần trình bày với giám mục một điều gì đó mà thư ký bảo phải 3 tháng nữa mới gặp được ngài...". Khi một linh mục cần đến, thì vị giám mục phải tìm mọi cách để gặp gỡ, chậm nhất là ngày hôm sau, "bởi lẽ linh mục ấy có quyền có một người cha".  

ĐGH cảnh báo các linh mục về việc "gây chia rẽ": "Ma quỉ thâm nhập để gây chia rẽ bằng ý thức hệ, bằng đối đầu".

Cuối cùng, giám mục cũng là người gần gũi với dân Chúa: "Đừng quên dân, đừng quên nguồn cội của mình!... Giám mục và linh mục phải gần gũi dân Chúa. Khi giám mục xa dân, ngài sẽ kết thúc bằng tình trạng không có gì để làm: ngài không còn là người cai quản, không còn là người phục vụ nữa. Ngài đã quên đặc sủng nhưng không Chúa ban cho ngài". 

Để kết thúc, ĐGH mời gọi Kitô hữu cầu nguyện cho giám mục và linh mục, "những người dẫn dắt anh chị em trên đường cứu rỗi": "Anh chị em có cầu nguyện cho các linh mục, cho cha xứ, cho các phó tế hay anh chị em mãi lo chỉ trích? Cần cầu nguyện cho linh mục, cho giám mục để tất cả chúng tôi - giáo hoàng cũng là một giám mục - biết trân trọng món quà Chúa ban tặng".  
 

Tác giả bài viết: Huuchanh lược ghi từ zenit.org 20.09.2019, Anne Kurian.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây