Giáo xứ Vinh Hương

Cầu nguyện cho nhà cầm quyền

Thứ ba - 19/09/2017 09:14
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


«Hãy dành 5 phút để suy tư về bổn phận phải cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo»: Đó là lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong thánh lễ sáng tại nguyện đường Nhà thánh Martha ngày 18 tháng 9-2017. «Không cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia là một tội».
ĐTC quảng diễn các bài đọc phụng vụ trong bài giảng được đài phát thanh Vatican tiếng Ý thuật lại. Trong bài đọc 1, thánh Phaolô khuyến cáo «hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia và những nhà cầm quyền (1 Tm 2, 1-8)  và Tin Mừng Luca (Lc 7,1-10) về viên đội trưởng cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho người nhà của ông.
Viên đội trưởng này «cảm thấy cần thiết phải cầu xin» vì «ông đã nhận ra mình không phải là bậc thầy của tất cả, không phải là quyền lực tối cao». Ngược lại, những «người không cầu nguyện khép mình trong luẩn quẩn tự qui chiếu mà không thể nào thoát ra được, đó là một người chỉ nhìn thấy chính mình».  
Người lãnh đạo phải ý thức được rằng «mình phải bị phụ thuộc», phải nhận ra là «còn một người có nhiều quyền năng hơn mình – ai là người có quyền năng hơn cả người lãnh đạo? Chính là dân chúng, những người đã trao quyền cho ông ta và Thiên Chúa, Đấng ban quyền lực cho dân chúng. Khi người lãnh đạo ý thức được sự phụ thuộc đó, ông ấy sẽ cầu nguyện».
ĐGH tiếp tục: Lời cầu nguyện cho lãnh đạo «là lời cầu nguyện vì lợi ích chung của dân chúng được giao phó cho ông ta». Với những người không có niềm tin, ĐTC khuyên: «Nếu anh không biết cầu nguyện thì hãy đối mặt với lương tâm mình và những người khôn ngoan trong dân chúng … và đừng bao giờ chi luẩn quẩn trong cục bộ bé tí của phe đảng mình».
Người dân phải cầu nguyện cho tất cả các nhà lãnh đạo và không có ngoại lệ, Ngài nhấn mạnh bằng cách ngăn ngừa những ý tưởng trái ngược: «Không, tôi không bỏ phiếu cho ông ta... ông ta muốn làm gì thì làm. Không phải thế, chúng ta không được để người lãnh đạo cô đơn: chúng ta cần phải đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện. Kitô hữu lại càng phải cầu nguyện cho các vị lãnh đạo. 'Nhưng, thưa cha, làm sao cầu nguyện cho người đã gây ra biết bao điều xấu xa?' - 'Vậy lại càng phải cầu nguyên cho ông ấy nhiều hơn. Hãy cầu nguyện, hãy sám hối vì người lãnh đạo’».
Đức Giáo Hoàng kết luận: «Cha mời gọi các con: ngay từ hôm nay hãy giành 5 phút mỗi ngày, không hơn. Nếu là nhà cầm quyền, sẽ tự hỏi : ‘Tôi có cầu xin Đấng đã trao quyền cho tôi thông qua dân chúng không ?’… Nếu không là nhà cầm quyền, cũng sẽ phải tự hỏi :‘Tôi đã cầu nguyện cho những người lãnh đạo chưa?’ Nếu khi xét mình xưng tội mà biết mình đã không cầu nguyện cho người lãnh đạo thì hãy xưng tội này. Bởi lẽ không cầu nguyện cho người cầm quyền cũng là một tội».

Tác giả bài viết: Anne Kurian (zenit.org) - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây