Giáo xứ Vinh Hương

Chúa Thánh Thần trợ phù Giáo Hội qua những vụ tai tiếng

Thứ năm - 20/06/2019 06:09
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

ĐGH Phanxicô đến quảng trường thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung ngày 19 tháng 6 tại Vatican. (Photo Vincenzo Pinto/AFP)
"Như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc giao hưởng gồm nhiều âm sắc và hoà âm khác nhau, Chúa Thánh thần tạo ra kiệt tác của sự thông hiệp để chúc tụng Thiên Chúa", Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
 

Trong việc tạo ra sự hài hòa này, Chúa Thánh Thần "làm cho Giáo Hội phát triển bằng cách giúp vượt qua giới hạn nhân loại, vượt qua tội lỗi và tai tiếng", ĐGH nói trong buổi tiếp kiến chung hôm qua 19 tháng 6.

"Chúa Thánh Thần là tác giả của hiệp thông, Ngài là nghệ sĩ hòa giải và biết cách loại bỏ rào cản giữa Hy Lạp và Do Thái, giữa nô lệ và tự do, để cùng hợp nhất như trong một thân thể". Tiếp tục từ Tông Đồ Công Vụ, ĐGH suy niệm về hồng ân Chúa Thánh Thần mà các tông đồ nhận được trong ngày Lễ Ngũ Tuần thể hiện bằng làn gió và lưỡi lửa đáp xuống trên họ.

Gió thổi vào phòng là "một vụ tuôn trào không thể ngăn cản" đã mở tung các cánh cửa đang đóng chặt.

Lửa, biểu trưng sự hiện diện của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, lập tức đáp xuống trên các tông đồ để "thanh lọc và tái sinh họ".

"Như vậy, Giáo Hội được sinh ra từ ngọn lửa tình yêu, một ngọn lửa nung đốt trong Lễ Ngũ Tuần và thể hiện sức mạnh lời hứa của Đấng Phục Sinh về Chúa Thánh Thần. Giao ước mới và minh định không còn dựa vào luật lệ viết trên viên đá mà dựa vào tác động của Thần Khí, Đấng canh tân mọi sự, và được ghi khắc trong trái tim bằng thịt".

Ngày nay Thiên Chúa vẫn không ngừng ban đầy ơn Thánh Linh xuống trên Kitô hữu, dẫn dắt niềm tin hướng về Ngài bằng "hấp lực thiêng liêng", và "hấp dẫn chúng ta bằng tình yêu của Ngài", để qua Ngài mọi người đều được đón nhận cuộc sống mới.

"Cầu xin Chúa cho chúng ta biết trải nghiệm Lễ Ngũ Tuần mới, mở rộng tâm hồn và điều chỉnh tình cảm mình với tình yêu của Chúa Kitô", Đức Giáo Hoàng nói, "để chúng ta có thể can đảm loan báo Lời Chúa và làm chứng cho sức mạnh của tình yêu mời gọi mọi người đến với Chúa".

Tác giả bài viết: UCANEWS, 20.06.2019 - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây