Giáo xứ Vinh Hương

Cuộc gặp gỡ của 5000 hướng đạo sinh châu Âu với ĐTC

Chủ nhật - 21/07/2019 06:10
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Theo thông cáo báo chí chính thức của Tòa Thánh, các thanh thiếu niên nam nữ từ 16/21 tuổi sẽ được tự do gặp gỡ và kết bạn, thông qua các hoạt động nhằm hiểu biết nhau và khám phá nguồn gốc văn hóa và tinh thần chung: trong tuần đi bộ, mỗi ngày trôi qua, họ sẽ khám phá "rằng di sản thực sự của châu Âu là khả năng chung sống hòa bình và tình huynh đệ, xung quanh các giá trị chung và mục tiêu chung, đó là Chúa Kitô".

Có ba giai đoạn quan trọng trong tuần lễ này: từ 27/7 đến 1/8 là những ngày trại di động, từ ngày 1-2/8, cuộc họp tại bốn điểm khác nhau ở 4 cửa ngỏ Thủ đô, và cuối cùng vào ngày 3/8, điểm đến cuối cùng sẽ là Roma và đền thờ thánh Phêrô.

Sự kiên quan trọng nhất là ngày 3/8 ở Roma, tất cả các tham dự viên, khởi hành từ 4 điểm ở ngoại ô Roma, sẽ đến Aula Nervi để dự buổi tiếp kiến chung của ĐTC Phanxicô, sau đó họ sẽ đến đền thờ thánh Phêrô tham dự Thánh kễ kết thúc do ĐHY Bagnasco chủ sự. 

Tác giả bài viết: Hồng Thủy - Vatican

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây