Giáo xứ Vinh Hương

ĐTC Phanxicô ban hành quy chế đổi mới cho Viện Giáo Vụ

Thứ bảy - 10/08/2019 19:20
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

ĐTC Phanxicô ban hành quy chế đổi mới cho Viện Giáo Vụ

Quy chế đổi mới, gồm 10 chương với 31 điều, là một bước quan trọng trong quá trình thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất hiện nay. Đây cũng là sự trung thành được đổi mới đối với sứ mạng ban đầu của Viện Giáo Vụ.

Một trong những đổi mới quan trọng nhất là việc xác định vai trò của vị Giám chức, được bổ nhiệm bởi Hội đồng Hồng y. Vị này giữ vai trong quan trọng trong việc liên lạc với từng thành viên của Viện và do đó đảm bảo việc trao đổi thông tin và chăm sóc các mối liên hệ. Vị trí này không còn có thể để trống như đã xảy ra trong quá khứ.

Quy chế mới nhấn mạnh đến tính đặc thù của Viện Giáo Vụ và tuân theo các quy tắc giáo luật, cũng như canh tân trong lĩnh vực giao dịch tài chính, minh bạch và chống rửa tiền.

Thêm vào đó là việc chú ý đến vấn đề nhân sự, đòi hỏi phải tuân theo Quy tắc Đạo đức được phê duyệt bởi Hội đồng Giám sát và các quy tắc rõ ràng, tránh sự chồng chéo trách nhiệm.

Các Quy chế được đổi mới quan tâm nhiều đến việc đảm bảo các vị trí chỉ đạo, kiểm soát và giám sát: các thành viên của Hội đồng Hồng y và Hội đồng Giám thị đều không thể có nhiều hơn một lần tái nhiệm, trong khi Giám đốc – như đã được xác định bởi các quy tắc trước đây về việc tại nhiệm trong thời hạn xác định và không xác định – trong mọi trường hợp, đều phải rời khỏi nhiệm vụ vào tuổi 70 mà không có khả năng gia hạn. 

Cuối cùng, có hai đổi mới cấu trúc quan trọng. Trước tiên là việc giảm từ năm xuống còn bốn Tổ chức của Viện. Các Kiểm toán viên nội bộ không còn và thay vào đó là Kiểm toán viên bên ngoài được dự tính theo luật định. Người này sẽ được Hội đồng Hồng y bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng Giám sát, và sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian ba năm tài chính liên tiếp và chỉ được tái nhiệm một lần.

Điều mới thứ hai là tăng số lượng thành viên của Hội đồng Giám sát lên bảy thay vì năm thành viên như trước đây. Đây là một quyết định giúp các thành viên của Hội đồng làm việc dễ dàng hơn và được chia thành các ủy ban tư vấn tùy thuộc vào các vấn đề cần phải giải quyết. (CSR_4571_2019)

 

Nguồn tin: .www.vaticanews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây