Giáo xứ Vinh Hương

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo là thành viên mới của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn

Thứ năm - 09/07/2020 20:45
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Trong số các thành viên mới của Hội Đồng Giáo Hoàng cho việc Đối Thoại Liên Tôn do Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm, có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Trưởng của Bộ Truyền Giáo cho các Dân Tộc, và ĐHY Michael Czerny, Dòng Tên, Tổng Thư Ký Phân bộ Người di cư và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển nhân bản toàn diện. Và trong số các thành viên mới cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn đến từ nhiều nơi trên thế giới có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam – là một trong số các thành viên có tên trong thông báo bổ nhiệm của Đức Thánh Cha.

Thông báo bổ nhiệm này được làm tại Vatican hôm Thứ Tư vừa qua (8.7.2020).

Hội Đồng Giáo Hoàng là văn phòng trọng tâm của Giáo Hội phục vụ cho việc thúc đẩy đối thoại liên tôn theo tinh thần của Công Đồng Vatican II, cụ thể là Tuyên Ngôn Nostra Aetate - Bản Đại hiến chương Đối thoại liên tôn.

Bản tuyên ngôn đưa ra trách nhiệm phải thúc đẩy cho sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng, và cộng tác giữa những người Công Giáo và những người theo các truyền thống tôn giáo khác; khuyến khích nghiên cứu các tôn giáo, và thúc đẩy việc huấn luyện những người cống hiến cho việc đối thoại.

Những thành viên mới

Đức Thánh Cha Phan xi cô cũng đã chỉ định ĐHY Dieudonné Nzapalainga, TGM của Bangui, ĐHY Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông Tòa của Viêng-Chăn; ĐHY Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, TGM Jakarta và Đấng Bản quyền của Quân đội, Đấng bản quyền của Indonesia, và ĐHY Jean-Claude Höllerich, TGM của Luxembourg cho Hội Đồng.

Cũng trong hôm thứ Tư này, một số các giám mục, từ khắp miền trên thế giới, cũng được đặt như là các thành viên của Hội Đồng: Đức Cha Lawrence Huculak, TGM Winnipeg của Ukrainians, TGM Felix Anthony Machado, Giám mục Vasai, Đức Cha George Frendo, TGM Tiranë-Durrës; Đức Cha Mark Tin Win, TGM Mandalay; Đức Cha Jean-Marc Aveline, TGM Marseille; Đức Cha Paul Yoshinao Otsuka, Giám mục Kyōto; Đức Cha Thomas Chung An-zu, Giám mục Kiayi; Đức Cha Raphy Manjaly, Giám mục Allahabad; Đức Cha Ambrogio Spreafico, Giám mục Frosinone-Veroli-Ferentino; Đức Cha Michael Joseph McKenna, Giám mục Bathurst; Đức Cha William Hanna Shomali, Giám mục hiệu tòa Lidda; Đức Cha Denis Chidi Isizoh, Giám mục hiệu tòa Legia; Đức Cha Patrick Joseph McKinney, Giám mục Nottingham; Đức Cha James Massa, Giám mục hiệu tòa Bardstown; Đức Cha Paul Desfarges, Giám Mục Alger; Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Xuân Lộc - Việt Nam.

Chủ tịch hiện tại của Hội đồng Giáo hoàng cho việc Đối thoại Liên tôn là Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, người nắm giữ chức vụ từ ngày 25/5/2019.
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P dịch

Nguồn tin: www.hdgmvietnam.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây