Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng lên án việc tìm kiếm quyền lực, tiền bạc và phù phiếm

Thứ tư - 18/05/2016 05:48
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Con đường Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta là đường phục vụ, một hoạt động thường xuyên của Giáo Hội, thế nhưng, chúng ta đang tìm kiếm quyền lực, tiền bạc và phù phiếm. Đây là tâm điểm suy niệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm thứ Ba, 17-05-2016. Bài giảng lễ tại nhà nguyện thánh Martha là âm vang những gì Ngài nói tại Đại hội thường niên lần thứ 69 của Hội đồng Giám mục Ý.
 
Từ các bài đọc trong ngày, Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng khi Chúa Giêsu giảng về việc phục vụ, các môn đệ lại hỏi về người lớn nhất. "Chúa Giêsu nói về việc chịu sỉ nhục, chịu chết và sự cứu chuộc, mà các môn đệ lại nói về sự thành đạt: ai là người có quyền lực nhất? ".
 
Đức Giáo Hoàng nói "người lớn nhất là người phục vụ nhiều nhất, người phục vụ tha nhân nhiều nhất; không phải là kẻ huênh hoang, không phải là kẻ tìm kiếm quyền lực, tiền bạc, hư danh và thói tự cao tự đại. Không, họ không phải là người lớn nhất". Điều này cũng xảy ra nơi các Tông Đồ, "là chuyện xảy ra hàng ngày trong Giáo Hội, trong mỗi cộng đoàn".
 
Thư Thánh Giacôbê trong bài đọc 1 cũng cảnh báo chống lại những đam mê khơi dậy quyền lực, đố kỵ và ghen tuông. Như thường lệ, Đức Giáo Hoàng lên án thói ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác nhằm mục đích đạt được uy quyền. Một lần nữa, Ngài cay đắng tiếc rằng điều đó đang xảy ra trong mỗi tổ chức giáo hội, trong các giáo xứ của giáo phận. Trong khi đó Chúa Giêsu đến "để phục vụ" chứ không phải "để được phục vụ".
 
Đức Giáo Hoàng thừa nhận là "tất cả chúng ta đều bị cám dỗ bởi những điều đó, chúng ta bị cám dỗ hạ bệ người khác để tiến thân. Đây là cám dỗ của thế gian, nó chia rẽ và phá hoại Giáo Hội. Đây không phải là tinh thần của Chúa Giêsu."
 
Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta nhận thức hơn về sự yếu đuối của mình và lưu ý: Các thánh vĩ đại vì các ngài nhận biết mình là tội nhân.
 

Tác giả bài viết: fr.radiovaticana.va 17/5/2016 - Huuchanh chuyển dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây