Giáo xứ Vinh Hương

"Hãy là những người trẻ hành trình, nhìn về phía chân trời, đừng nhìn vào gương"

Thứ hai - 08/10/2018 07:15
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Thượng Hội Đồng: "Hãy là những người trẻ hành trình, nhìn về phía chân trời, đừng nhìn vào gương"

"Các bạn hãy là những người trẻ hành trình, nhìn về hướng chân trời chứ đừng nhìn vào gương", ĐTC Phanxicô khuyến khích 7000 người trẻ trong buổi gặp gỡ các nghị phụ hôm 06 tháng 10, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra tại  Roma.

Sau hai giờ nghe chứng từ của giới trẻ với những trải nghiệm khác nhau, ĐTC nhận từ tay họ nhiều câu hỏi để các nghị phụ sẽ trả lời. "Đi tìm chính mình nghĩa là hành động, là bước đi tìm kiếm chân thiện mỹ. Đó mới là tìm kiếm chính mình", ĐTC giải thích và thêm: "nếu các trang mạng lôi kéo các bạn ra khỏi sự kiên định và "hoá lỏng" các bạn, hãy cắt ngay. Cắt ngay. Vì nếu không kiên định, các bạn sẽ không có tương lai".

ĐTC phản bác "một Giáo Hội không tương xứng, một Giáo Hội đọc cho các bạn nghe Tám Mối Phúc Thật nhưng lại rơi vào chủ nghĩa giáo quyền phong kiến nhất và tai tiếng nhất". "Các bạn là ki-tô hữu, hãy nắm lấy Tám Mối Phúc Thật và áp dụng chúng", ĐTC nhấn mạnh.

Làm sao vượt thắng não trạng chỉ nhìn thấy nguy hiểm và tồi tệ nơi người xa lạ, nơi khó khăn, nơi di dân? "Hãy đánh bại nó bằng cách ôm hôn, bằng cách đón nhận, bằng đối thoại với lòng thương, một từ có thể mở tung mọi cánh cửa", ĐTC cho biết trong đêm lễ hội. 

 ZENIT 08.10.2018, Anne Kurian

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây