Giáo xứ Vinh Hương

"Hãy yêu thiên nhiên Chúa đã tạo dựng vì con người"

Thứ sáu - 24/08/2018 19:22
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Tại vùng Amazon, những dự án kiếm tiền đang huỷ hoại con người và thiên nhiên, Đức Cha Giuliano Frigeni, giám mục Parintins, cảnh báo trong hội nghị lần thứ 3 Giáo hội Công giáo khu vực, được tổ chức tại Manaus (Brazil) để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Panama-Amazon vào năm 2019. "Mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng phải là mối quan tâm của chúng ta: Hãy yêu thiên nhiên Chúa đã tạo nên để phục vụ con người", ngài khẳng định trong bài diễn văn được Osservatore Romano tường thuật ngày 24 tháng 8 năm 2018.

"Chúng ta là giám mục vùng Amazon, cũng như người dân sống ở đây, phải nhận ra rằng có những dự án lớn huỷ diệt môi trường vì đồng tiền. Người ta có thể thực hiện những dự án đó mà không lưu ý đến người dân Amazon và môi trường tự nhiên, như Đức Thánh Cha cảnh báo trong thông điệp Laudato Si", Đức Cha Frigeni, một trong 58 giám mục chính toà Brazil, nhấn mạnh.

"Chúng ta đang nhìn thẳng vào các vấn đề của Amazon", ngài nói: "Tất cả các hội nghị chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng như khung cửa sổ giúp nhìn vào những vấn đề thực tế của vùng Amazon, chứ không chỉ của từng giáo phận".

Hội nghị do Mạng Lưới Giáo Hội Panama (Repam) và Ủy ban đặc biệt về Amazon của Hội Đồng Giám Mục Brazil tổ chức. Các chủ đề chính của hội nghị là Vấn nạn về môi trường và Thượng Hội Đồng Giám Mục vùng Amazon mà ĐTC triệu tập vào tháng 10 năm 2019.

Đề cập đến vùng Parintins, bao gồm 450 cộng đồng và 70 ngôi làng bản địa dọc theo sông hồ trong rừng, Đức Cha Frigeni giải thích: "Có sự hòa hợp sâu sắc giữa cuộc sống hàng ngày, việc làm và phương thức sử dụng quà tặng thiên nhiên bằng cách sử dụng kỹ thuật nhưng chậm hơn nhiều, không phải với tốc độ hiện nay vì tham vọng làm giàu cho Brazil hay cả vùng Amazon tới hàng tỷ mỹ kim sản phẩm bằng cách huỷ diệt rừng và con người".

"Thượng Hội Đồng thúc giục tất cả chúng ta lên đường, không phải là mơ ước đến việc câu cá bằng ca-nô, nhưng để hiểu rằng có những dự án rất lớn, những dự án khổng lồ tại Brasil và trên 9 quốc gia trong vùng Amazon. Phải nhận ra rằng mối quan tâm của ĐTC cũng là mối quan tâm của chính chúng ta: Hãy yêu thiên nhiên Chúa đã tạo nên để phục vụ con người".

Tác giả bài viết: ZENIT, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây