Giáo xứ Vinh Hương

Phương pháp phát triển của Công giáo ‘xem xét cả thể xác lẫn linh hồn’

Thứ hai - 10/04/2017 03:34
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

 

Phương pháp phát triển của Công giáo nhắm giúp người dân khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần và nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và đẩy mạnh các mối quan hệ cộng đồng, Đức Thánh cha Phanxicô phát biểu.

Sự phát triển mang tính “hoàn toàn nhân văn” thừa nhận con người phải có mối quan hệ; nó khẳng định “sự hội nhập chứ không phải loại trừ”, đề cao phẩm giá của con người, phản đối mọi hình thức khai thác bóc lột, và đấu tranh cho quyền tự do, Đức Thánh cha phát biểu hôm 4-4 tại hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp “Populorum Progressio” do Chân phước Phaolô VI ban hành nói về phát triển con người toàn diện.

Đức Thánh cha Phanxicô giải thích phát triển toàn bộ hay toàn diện là nói đến “hội nhập” tất cả mọi người vào cùng một gia đình nhân loại, hội nhập cá thể vào cộng đồng, hội nhập các chiều kích của cuộc sống cá thể và cộng đồng và hội nhập thể xác và linh hồn, tờ Catholic News Service đưa tin.

“Nghĩa vụ liên đới đòi buộc chúng ta tìm kiếm những cách chia sẻ phù hợp để không còn tình trạng quá khác biệt giữa người có quá nhiều và người không có gì, giữa người vứt bỏ và người bị vứt bỏ”, ngài nói.

Hội nhập xã hội thừa nhận mỗi cá thể có “quyền và nghĩa vụ” tham gia cuộc sống của cộng đồng, mang tài năng của mình ra phục vụ lợi ích chung, Đức Thánh cha nói, nhưng cũng cần phải thừa nhận hạnh phúc không phải là thứ gì đó có thể được cải thiện hay đo lường chỉ bằng các chỉ số kinh tế; nó bao gồm “việc làm, văn hóa, cuộc sống gia đình và tôn giáo”.

“Không có gì trong số này có thể được xem là hoàn hảo và tất cả đều không thể bị loại bỏ trong khái niệm phát triển con người toàn diện”, vì “cuộc sống con người giống như một ban nhạc chơi hay nếu tất cả các nhạc cụ phối hợp với nhau và chơi theo bản tổng phổ dành cho dàn nhạc.


Nguồn tin: vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây