Giáo xứ Vinh Hương

Toà Thánh chính thức xác nhận Đức cha Thiệu Chúc Mẫn là giám mục chính toà Ôn Châu

Thứ sáu - 23/09/2016 03:17
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

 

WHĐ (23.09.2016) – Một Thông cáo của Tòa Thánh công bố hôm thứ Tư 21-09 vừa qua cho biết Toà Thánh đã chính thức xác nhận Đức cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn, 53 tuổi, là giám mục chính toà giáo phận Ôn Châu (thuộc tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc); mới tuần trước ngài đã bị chính quyền ngăn cản không cho chủ sự tang lễ của Đức giám mục tiền nhiệm của ngài.

Việc công nhận Đức cha Thiệu Chúc Mẫn được đăng trong một Thông cáo ngắn của Toà Thánh, loan tin Đức cha Vinh sơn Chu Duy Phương, giám mục Ôn Châu, qua đời ngày 07 tháng Chín 2016 ở tuổi 89.

Thông cáo có tiêu đề đơn giản “Giám mục qua đời” nhắc lại tiểu sử và đời sống của Đức cha Chu Duy Phương, đồng thời ca ngợi vị mục tử “dù tuổi đã cao, vẫn hăng say chu toàn trách nhiệm mục vụ quan trọng, không tiếc công sức trong việc bảo vệ các quyền lợi và thiện ích của Giáo hội, nên được mọi tín hữu hết lòng kính trọng”. Đức cha Chu Duy Phương vốn thuộc Giáo hội công khai, nhưng đã được Toà Thánh công nhận là giám mục Ôn Châu vào năm 2007. Thông cáo kết thúc: “Theo quy định của giáo luật, Đức cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn, giám mục phó của giáo phận này, sẽ kế nhiệm vị giám mục quá cố”. Giáo phận Ôn Châu có trên 140.000 tín hữu Công giáo, khoảng 50 linh mục, đa số là linh mục trẻ, và hơn 100 nữ tu phục vụ các bệnh nhân, người già và các gia đình, cũng như hoạt động trong lĩnh vực truyền giáo.

Về phần Đức giám mục Thiệu Chúc Mẫn, ngài  xuất thân từ Giáo hội thầm lặng, được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Ôn Châu cũng vào năm 2007. Vào giai đoạn này, khi quan hệ Trung Quốc–Vatican trở nên bớt căng thẳng, dưới sự thúc đẩy của Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh hiện nay là Pietro Parolin –khi ấy là nhân vật số 2 của ngành ngoại giao Vatican–, việc bổ nhiệm kép này nhằm giúp cho hai cộng đồng công khai và thầm lặng của giáo phận thêm hiệp nhất. Đương nhiên khi Đức cha Chu Duy Phương qua đời, Đức cha Thiệu Chúc Mẫn sẽ trở thành giám mục chính toà giáo phận Ôn Châu. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh chấp nhận việc Đức giáo hoàng bổ nhiệm Đức cha Chu Duy Phương làm giám mục, nhưng không bao giờ thừa nhận Đức cha Thiệu Chúc Mẫn.

Các cuộc đàm phán giữa Roma và Bắc Kinh sắp đạt được kết quả

Sau đó, vào ngày 13 tháng Chín, Đức cha Thiệu Chúc Mẫn đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc đưa đi Thanh Hải, thuộc Tây Bắc Trung Quốc, cách Ôn Châu gần 2.500km, để ngăn không cho ngài chủ sự tang lễ của Đức cố giám mục Chu Duy Phương.

Những khó khăn này ở Chiết Giang xảy ra đang khi các cuộc đàm phán giữa Roma và Bắc Kinh sắp đạt được kết quả về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc.

Vào cuối tháng Tám vừa qua, Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh Pietro Parolin, một người rất am hiểu về Trung Quốc, cho biết ngài hy vọng về “những mối quan hệ mới và tốt đẹp” giữa Roma và Bắc Kinh. Vài ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ vui mừng rằng “kênh đối thoại và tiếp xúc giữa hai bên đang tiến hành tốt đẹp và hiệu quả”.

Thông cáo của Toà Thánh nhằm ngăn cản cái gọi là “Hội đồng Giám mục Trung Quốc” [không được Tòa Thánh công nhận] và Hội Công giáo Yêu nước Trung Hoa (CPCA) tìm cách bổ nhiệm một giám mục của riêng họ mà không được Toà Thánh chấp thuận.

Tác giả bài viết: Minh Đức

Nguồn tin: www.hdgmvietnam.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây