Giáo xứ Vinh Hương

Ưu tiên của tín hữu trong những lúc khó khăn

Thứ sáu - 05/07/2019 21:33
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

"Những khi gặp khó khăn, thậm chí cả trong lúc an bình, ưu tiên của tín hữu là được kết hiệp với Chúa Giêsu, đó là niềm hy vọng của chúng ta." - Tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 5 tháng 7 năm 2019.

Trong thánh lễ sáng 21 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường Thánh Martha, ĐGH khẳng định rằng: "Bình an của Chúa Giêsu luôn đồng hành với cuộc sống đầy bất trắc và hoạn nạn. Một sự bình an rất sâu sắc... Một sự bình an không ai có thể loại bỏ được và là một ân ban, như biển cả yên tĩnh từ lòng đại dương nhưng vẫn nổi sóng từng khu vực. Sống trong an bình với Chúa Giêsu, nghĩa là trải nghiệm được điều đó với chính bản thân mình, một thứ trải nghiệm hiện diện trong mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn và phiền toái trong cuôc sống."

ĐGH nhấn mạnh: "Người sống trong an bình của Chúa Giêsu, không bao giờ đánh mất cảm thức hài hước". Ngài khuyến khích mọi người giữ nụ cười với chính mình, với tha nhân và ngay cả trong những lúc tối tăm của cuôc sống: điều này 'giúp chúng ta hít thở'".

Chúa Giêsu mang lại niềm vui, ĐGH nói trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm 28 tháng 4 vừa qua: "Nếu bạn đang buồn, đang thiếu bình an, hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên Thập Giá, hãy nhìn Đấng Phục Sinh, hãy nhìn những vết thương hằn trên thân thể Người và hãy mặc lấy niềm vui đó."

 

Tác giả bài viết: ZENIT 05.07.2019, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây