Giáo xứ Vinh Hương

Ban kèn Gabriel giáo xứ mừng lễ bổn mạng.

Chủ nhật - 25/09/2011 09:15
- "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (x Ga 1,47-5)
Ban kèn Gabriel
Ban kèn Gabriel

Dù chưa đến ngày kính lễ Các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, nhưng vào sáng Chúa nhật 26 Thường niên, 25.9.2011, tại nhà thờ giáo xứ, cha sở và cộng đoàn đã hiệp dâng ý nguyện, cầu cho Ban kèn Gabriel nhân dịp mừng lễ bổn mạng.

Khởi đầu thánh lễ, tiếng kèn hòa vang như khơi dậy muôn lòng, hãy hối lỗi bao ngày trong đời sống qua, như chất vấn mọi tâm hồn mau quay về bàn tiệc Thánh Thể, và với nén hương trầm đồng kính dâng lên, mong bay tỏa để hân hoan ca tụng Chúa: “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa (Tv 138).

Vì là ngày Chúa nhật, nên phụng vụ không thể tổ chức theo nghi lễ mừng kính bổn mạng được, nhưng bài đọc 1  và lời nguyện giáo dân được một thành viên của Ban kèn đảm trách. Không vì thế mà thánh lễ kém phần long trọng và trang nghiêm.

Nhớ lại việc Thiên Chúa đã chọn Đức Ma-ri-a là Eva mới, thì Chúa cũng sai Tổng Lãnh thiên thần Gabriel đến đưa Lời Chúa đặt vào lòng Bà. Bà tin Lời Chúa sẽ thực hiện như điều Chúa nói. Và Bà trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh Chúa Ki-tô, ơn cứu độ không dừng lại nơi bản thân mà còn đem Đấng Cứu Độ đến cho loài người (x Lc 1,26-38).

Cuối bài chia sẻ, cha quản xứ đã động viên, khích lệ từng thành viên của Ban kèn hãy hợp lực, đoàn kết với nhau để hòa chung những giai điệu tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn, sau cùng ngài chúc sức khỏe tới từng anh em trong Ban cũng như với sự thông hiệp của toàn thể dân Chúa giáo xứ Vinh Hương.

 

Vào dịp lễ mừng bổn mạng Ban kèn Gabriel 2011, gxvinhhuong.net có gặp gỡ với anh Nhạc trưởng Nguyễn Minh Đức và trao đổi một số vấn đề. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

gxvinhhuong.net: Chào anh. Nhân dịp Ban kèn Gabriel  mừng lễ bổn mạng, gxvinhhuong.net muốn cho độc giả của mình biết đôi điều về quá trình hình thành và phát triển của Ban kèn giáo xứ trong những năm qua.

Anh Nguyễn Minh Đức: Kính thưa độc giả gxvinhhuong.net. Ban kèn Gabriel được thành lập vào năm 1986, lúc ấy chỉ có 4 cây kèn cũ do các anh Nguyễn Hữu Trọng, anh Nguyễn Văn Lương, anh Cao Trọng Hướng và anh Nguyễn Ngọc Ngữ, dưới sự giúp đỡ của cha Isiđôrô Lê Hướng, chỉ mới sơ khai nhưng cũng đã làm cho bầu khí những ngày lễ , tết trong giáo xứ  được sốt sắng và tươi vui hơn, mãi đến năm 1994 - 2008 Ban kèn Gabriel mới được thành lập dưới sự điều hành của anh Nguyễn Ngọc Ngữ và duy trì đến nay với số thành viên  21 anh em.

gxvinhhuong.net : Xin anh vui lòng cho biết, từ ngày nhận trách nhiệm điều khiển Ban kèn (Nhạc trưởng) đến nay đã được bao nhiêu năm và anh thấy có những trở ngại hoặc thành quả nào đáng ghi nhận, để từ đó, rút ra được những kinh nghiệm thăng tiến Ban kèn trong tương lai

Anh Nguyễn Minh Đức:  Từ năm 2008 đến nay tôi nhận trách nhiệm điều khiển ban kèn, dù cũng rất nhiều khó khăn như  nhân lực, tài liệu, vì các bản nhạc phối cho dàn kèn hiên nay rất hiếm, thành viên trong Ban chưa có ai được đào tạo chuyên môn bài bản… dù vậy với sự nhiệt tình năng nổ Ban kèn vẫn phục vụ trong Giáo xứ đều đặn, mỗi tuần tập 2 buổi, tối thứ năm và tối Chúa nhật. Ngoài ra, Ban kèn cũng đã tạo được những tiếng vang đáng kể như được sở VHTT tỉnh mời tham gia kỉ niệm 5 năm thành lập tỉnh Đaknông và nhiều dịp lễ lớn của huyện nhà.

Gxvinhhuong.net: Với số lượng kèn như hiện nay, theo anh đã đáp ứng được nhu cầu nghệ thuật theo mức độ cảm nhận của cộng đoàn giáo dân chưa?

Anh Nguyễn Minh Đức: Số lượng thành viên tham gia và chất lượng kèn như hiện nay, để phát triển đi lên và đáp ứng được nhu cầu cảm nhận của cộng đoàn là một điều cực kì khó. Nhưng với thực lực của mình anh em trong Ban sẽ cố gắng để tiếng kèn ngày càng thanh thoát, đáp ứng được nhu cầu phụng vụ trong GX.

gxvinhhuong.net: Trở lại vấn đề, thưa anh, theo chúng tôi được biết, hằng năm vào dịp mừng lễ Bổn mạng,  Ban kèn thường hay tổ chức các cuộc giao lưu, tham quan du lịch… Vậy bổn mạng năm nay, các anh dự định tổ chức theo phương án nào?

Anh Nguyễn Minh Đức: o dịp lễ mừng bổn mạng anh em thường đưa ra hai phương án: một là đi tham quan du lịch, hai là tổ chức một bữa liên hoan. Nhưng năm nay anh em chọn phương án hai, cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ niềm vui và hát lên bài ca Phục vụ.

gxvinhhuong.net – Xin cám ơn và chúc anh sức khỏe dồi dào để  mãi giữ được nghị lực vốn có hầu đem Ban kèn giáo xứ ngày một thăng tiến hơn.

 

VIDEO THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG BAN KÈN

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây