Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn CTTĐ/VN và Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Vinh Hương mừng lễ bổn mạng - 2018

Thứ bảy - 24/11/2018 11:48
Nhà thờ Vinh Hương sáng ngày 24.11.2018, Cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế thánh lễ Kính các thánh tử đạo Việt Nam (CTTĐ/VN) bổn mạng Ca đoàn CTTĐ/VN và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, bổn mạng Huynh đoàn Đa Minh Vinh Hương (HĐĐM). Cùng đồng tế với Cha quản xứ có Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn OP, linh mục Đặc trách HĐĐM Giáo Phận Ban Mê Thuột.

Đến hiệp dâng thánh lễ hôm nay, ngoài gần 800 tín hữu Vinh Hương còn có Ông Đa Minh Trần Viết Thanh, Đoàn trưởng và quý thành viên trong Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, Ban phục vụ Liên huynh Phúc Bình và Đăksông.

Sau kinh nguyện hằng ngày, thầy xứ Px. Vũ Ninh Thuận đọc lời giới thiệu đên với cộng đoàn phụng vụ tiểu sử CTTĐ/VN và hạnh thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, đồng thời mời gọi cầu cùng Chúa cho mỗi người luôn mạnh mẽ trong đức tin, kiên trung trong đức cậy và sắt son trong lòng mến. Và xin Chúa ban ơn cho các thành viên Ca đoàn CTTĐ/VN được hăng hái đem lời ca tiếng hát phục vụ  cộng đoàn trong thánh lễ và các giờ cầu nguyện. Xin cho các thành viên trong HĐĐM, đặc biệt các anh chị hôm nay tuyên hứa lần đầu luôn trung thành với sự mạng của mình, chuyên chăm cầu nguyện để trở thành chứng nhân giữa đời…

Hôm nay, giáo xứ Vinh Hương cùng với Giáo Hội dâng thánh lễ kính mừng CTTĐ/VN, Cha quản xứ mời gọi cộng đoàn hiệp ý chúc mừng và cầu nguyện cho anh chị em ca đoàn CTTĐ/VN. Chúng ta nguyện xin các ngài trợ giúp anh chị em để họ kiên tâm phục vụ.

Đồng thời Cha giới thiệu 17 anh chị em thuộc HĐĐM mừng lễ bổn mạng hôm nay và tuyên hứa sống theo linh đạo của Dòng "Nói với Chúa và nói về Chúa" như môt tu sĩ của Hội Dòng và là chứng nhân giữa đời. Xin Chúa chúc lành cho các tân tuyên hứa trung thành với ơn gọi của mình. Cha nói: "Giữa trần gian này có nhiều phong ba bão táp, rất cần những chứng nhân để các thế hệ giữ vng niềm tin vào Đức Kitô". Cha quản xứ ân cần mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và chúc mừng anh chi em.
 
Dẫn Tin Mừng hôm nay, Cha 
Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn OP mời gọi cộng đoàn phụng vụ "nhìn lại đời sống đức tin của mình", để thể hiện "một đức tin sống động, một đức tin chứng nhân thực sự".

Các thánh tử đạo Việt Nam gồm đủ mọi thành phần dân Chúa từ thiếu niên, thanh nhiên đến các cụ già; từ giáo dân đến hàng giáo sĩ; từ người dân thấp cổ bé miệng đến các quan lại trong quân đội và chính quyền thời ấy.

Cha dẫn tiếp: "Các ngài đã vì Nước Trời,  với một đức tin vững mạnh, vượt thắng đươc sự sợ hãi, không sợ đau khổ,  không sợ chết, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, bảo vệ cho một lý tưởng cao đẹp".

Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn phụng vụ: "Ngày nay không còn cực hình, không còn bách hại nhưng chúng ta phải đương đầu với những thách thức mới, những bách hại mới: Sự bách hại bằng cám dỗ nơi  tiền bạc, nơi tiện nghi, nơi khoái lạc. Đó chính là những bạo chúa gây ra bách hại tín hữu trong thời đại  ngày nay". "Đó chính là những cuộc bách hại thầm lặng nhưng không kém phần khủng khiếp và tai hoạ như xưa".

"Chúng ta hãy sống cuộc tử đạo ngày nay bằng khước từ những tham lam của cải vì lẽ công bằng, biết vui tươi trong những hiểu lầm vu oan, biết hy sinh tha thứ và phục vụ mọi người trong yêu thương. Đó cũng là tử đạo và đó cũng là chứng tá cao quí", Cha kết thúc. 


Sau bài chia sẻ là phần tuyên hứa và thâu nhận thành viên.  

Đầu tiên, ông Phêrô Nguyễn Văn Đình, Trưởng ban phục vụ HĐĐM Vinh Hương tuyên hứa.

Tiếp đến là phần thâu nhận. Trước đây trong HĐĐM Vinh Hương đã thâu nhận được 17 thành viên, và hôm nay lại có thêm ông Giuse Nguyễn Văn Nam và bà Maria Phạm Thị Hoàng Lan.

Sau nghi thức thâu nhận, ông Đoàn trưởng Đa Minh Trần Viết Thanh xướng tên các hứa sinh và lần lượt lên tuyên hứa. “…Xin tuyên hứa tuân giữ luật sống giáo dân Đaminh trong 3 năm”.

Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Vinh Hương được Cha Linh Hướng Phaolô Trần Vĩnh Niệm thành lập vào ngày 01.7.2014. Đến Ngày 23.9.2017 chính thức có Văn thư thành lập do linh mục Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ấn ký.

Tính đến nay HĐĐM Vinh Hương có 17 thành viên chính thức và 02 thành viên mới thâu nhận. Ban phục vụ gồm:
  1. Ông Phêrô Nguyễn Văn Đình – Trưởng ban
  2. Ông Gioan Lê Văn Ba – Phó ban
  3. Bà Tê rê xa Nguyễn Thị Thành – Phụ trách học tập
  4. Bà Matta Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thủ quỹ
  5. Bà Anna Hoàng Thị Nam – Thư ký
  6. Bà Anna Nguyễn Thị Lam – Phụ trách tông đồ bác ái
  7. Bà Maria Lưu Thị Vỹ - Phụ trách giới trẻ.
Sau lời nguyện hiệp lễ là tâm tình của Cha Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận, sau đó ngài trao bằng mãn nhiệm cho các cựu thành viên trong Ban phục vụ nhiệm kỳ vừa qua. Tiếp đến Cha quản xứ cũng có lời cảm ơn Tỉnh dòng, Cha đặc trách, Đoàn trưởng HĐĐM đã tạo điều kiện để HĐĐM Vinh Hương được đồng hành cùng quý Huynh đoàn. Ngài ước mong HĐĐM xứ nhà luôn sống đúng với lời mình đã tuyên hứa và ngày một thêm nhiều người tham gia sinh hoạt.

Cuối thánh lễ HĐĐM chụp hình kỷ niệm và cùng quây quần với gia đình, thân tộc, khách mời bên mâm tiệc đầu ngày.
  

























MỜI XEM THÊM HÌNH
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây