Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Cecilia mừng kính Bổn Mạng

Thứ hai - 21/11/2011 23:18
- “Như bất cứ Kitô hữu tốt lành nào khác, thánh Cecilia dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa với tất cả tấm lòng. Ngài tiêu biểu cho sự tin tưởng của Giáo Hội rằng thánh nhạc là một phần căn bản trong phụng vụ, có giá trị lớn lao hơn bất cứ nghệ thuật nào khác”.
Ca đoàn Cecilia mừng kính Bổn Mạng

Trong tinh thần đó, sáng ngày 22/11/2011, lúc 5g00, ca đoàn Thanh niên giáo xứ long trọng mừng kính thánh quan thầy Cecilia. Thánh lễ do cha phó Phêrô chủ tế và cha quản xứ Phaolô đồng tế. Trong lời dẫn đầu lễ, ca đoàn giới thiệu một số hình ảnh sinh hoạt phụng vụ tiêu biểu, và mời gọi cộng đoàn hướng tâm hiệp cùng thánh nữ Cecilia để ca ngợi, tạ ơn Thiên Chúa.

Đoàn rước gồm hơn 30 ca viên tiến về cung thánh, trên tay mỗi người là một cành hoa như những nốt nhạc dệt thành bài ca ngàn trùng dâng lên Thiên Chúa cùng với nghi ngút khói trầm trước bàn thờ, sau khi ca đoàn và các cha đồng tế niệm hương.

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế chia sẻ về cuộc đời thánh nữ Cecilia: Sở dĩ Giáo Hội chọn thánh nữ làm quan thầy các nhạc sĩ vì chính cuộc sống của ngài là một bài ca bất hủ dệt bằng khiết trinh, bằng cảm hoá và yêu thương các linh hồn, bằng rao giảng Tin Mừng cho đến hơi thở cuối cùng. Phúc tử đạo của ngài là kết tinh của chuỗi ngày trần thế không ngừng ca ngợi Thiên Chúa.

“Suốt 23 năm phục vụ, tính có đến hàng ngàn, hàng vạn lần cất tiếng hát khen Danh Chúa của các thành viên ca đoàn Cecilia. Một nỗ lực không nhỏ, nhưng giá trị lớn nhất là tinh thần phục vụ với tất cả tấm lòng. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh nữ Cecilia, làm chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường, để từng ngày cuộc sống là những nốt nhạc dệt thành bài ca muôn điệu dâng lên Thiên Chúa”, cha chủ tế kết thúc bài giảng.

Lời nguyện tín hữu mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho nhau và cho các ca viên ca đoàn biết tận tuỵ hy sinh hơn nữa trong sứ vụ chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa và thánh hoá các tín hữu như Giáo Hội mong muốn.

Sau thánh lễ, các cha đồng tế cùng chụp hình lưu niệm với ca đoàn Cecilia trước bàn thờ.

Để chuẩn bị tâm hồn hướng về thánh lễ mừng kính Bổn mạng, lúc 19g30 tối hôm trước, cha Phêrô đã hướng dẫn các ca viên tĩnh tâm. Ngài cùng cầu nguyện và chia sẻ với anh chị em về tinh thần phục vụ theo gương thánh nữ Cecilia.

Sau bài huấn đức, anh ca trưởng Antôn Cao Trọng Hướng tổng kết những sinh hoạt của ca đoàn năm vừa qua. Anh chị em ca viên cùng nhau thảo luận và định hướng hoạt động hiệu quả hơn cho thời gian tới, vì tầm quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ: "Hành động phụng vụ thêm cao quý khi các nghi thức thánh được âm nhạc trang trọng hóa, với sự phụ giúp của các thừa tác viên chức thánh và sự tham dự của giáo đoàn... Phải luôn luôn khuyến khích các ca đoàn, nhưng các giám mục và cha sở phải để ý rằng, bất cứ lúc nào phụng vụ được cử hành với thánh nhạc, toàn thể giáo đoàn phải có thể góp phần tham dự cách tích cực vì đó là quyền lợi của họ...” (Sắc Lệnh về Phụng Vụ, 112-115).

Cũng trong buổi tĩnh tâm này, cha Phêrô đã trao phần thưởng cho những ca viên tiêu biểu, nhằm khuyến khích tinh thần hy sinh của tất cả thành viên.

ALBUM ẢNH

 

 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây