Giáo xứ Vinh Hương

Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng - 2016

Thứ tư - 23/11/2016 02:59

Ngày 22.11 hằng năm, lễ nhớ thánh Cecilia trinh nữ, tử đạo, bổn mạng của nền âm nhạc trong Hội Thánh và cũng là bổn mạng của Ca đoàn Cecilia Vinh Hương. Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô cử hành vào lúc 5 giờ tại nhà thờ giáo xứ.

Khoảng 1 năm trở lại đây, Ca đoàn Cecilia có nhiều đổi thay. Từ ngày lễ bổn mạng năm 2015, cô Têrêsa Nguyễn Hải Nhi đảm nhận vai trò ca trưởng, có thể nói đây là gánh khá nặng nề đối với cô, một người còn quá trẻ đứng trước nhiều đòi hỏi làm sao cân bằng được mọi sinh hoạt của Ca đoàn. Dần dà, đâu cũng vào đó, Ca đoàn đã kịp đáp ứng đúng với vị thế của mình. Và đến ngày 24.8.2016, qua lời mời của cha quản xứ, nữ tu Têrêsa  Dương Thị Lệ Huyền, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang (Cộng đoàn tại Vinh Hương) nhận giúp tập hát.  Hy vọng đây là dịp thuận tiện để nữ tu Têrêsa hướng dẫn thêm cho Ca đoàn phát triển toàn diện.

"...Hiểu được tầm quan trọng của thánh nhạc trong phụng vụ theo chiều hướng của Giáo Hội. Kính xin Cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho từng thành viên ca đoàn chúng con, biết dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa với hết cả tấm lòng, biết dùng lời ca để tôn vinh Đấng toàn năng, biết sử dụng và tôi luyện khả năng Chúa ban để tiếng hát luôn là lời cầu nguyện chân thành, hầu giúp cộng đoàn vẹn tròn thánh ý...", trích đoạn lời dẫn đầu lễ.

"Như lời giới thiệu của Ca đoàn", cha chủ tế nhắc lại ý dẫn lễ và mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp thông và cầu nguyện không riêng chỉ Ca đoàn mà cho tất cả mỗi người biết lắng nghe ý Chúa mời gọi dấn thân trong tinh thần yêu mến Giáo hội và giáo xứ.

Sau Tin mừng (Lc 21, 5-11), Thiên Chúa cảnh báo "Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào". Đền thờ dù có nguy nga vững chãi đến đâu cũng có lúc sẽ bị tàn phá, nhưng việc Chúa ngự giữa dân Người thì mãi mãi trường tồn. "Điều chính yếu là mỗi người có biết thắt chặt mối tương quan mật thiết với Chúa hay không?", cha giảng lễ đặt vấn đề cho cộng đoàn.

Cũng trong bài giảng, cha đề cao hạnh tích thánh nữ Cecilia và ngài muốn rằng các ca viên "hãy bắt chước mẫu gương của thánh bổn mạng, hát cả tâm tình, hát để ca ngợi, hát vì lòng yêu mến Chúa chân thành, hát để thêm và giúp cộng đoàn cầu nguyện". Vì cuộc đời của thánh Cecilia là một bài ca tuyệt diệu, tiếng hát của Ngài  "có sức thuyết phục làm cho nhiều người tin theo Chúa, trong đó có chồng và em chồng theo Chúa và được phúc tử đạo".

Để có bầu khí thánh lễ mừng bổn mạng được sốt sắng và trang trọng như hôm nay, ca đoàn đã phải chuẩn bị và ôn tập kỹ càng các bài hát, vì hát cho mình mà không trọn vẹn thì làm sao dám nói giúp cộng đoàn cầu nguyện được. Đó là tiêu chí mà nữ tu Têrêsa, ca trưởng và các ca viên đều quyết tâm.

Cũng trong dịp mừng bổn mạng năm nay, Ca đoàn có cùng nhau "góp gạo nấu cơm chung", để chia sẻ, để hiểu nhau và để nhìn lại quá trình sinh hoạt năm qua. Đồng thời đây là dịp mà các ca viên có cơ hội "hát cho nhau nghe" những gì muốn gởi trao. 
 
















Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây