Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Lá Vinh Hương 2018 - Những sự kiện

Chủ nhật - 25/03/2018 00:14
Hôm nay, Chúa nhật Lễ Lá (25.03.2018), Giáo hội long trọng tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trước khi Người chịu khổ hình, cũng như tôn kính Chúa Kitô là Vua. Với ý nghĩa đó nhắc nhở cho mỗi tín hữu biết chấp nhận những hy sinh, thử thách trong cuộc sống. Khi chấp nhận vác thập giá mình mà theo Chúa, tức nhiên là đã bằng lòng và chia sẻ gánh nặng của Người.

Cũng trong Chúa nhật này, quý gia trưởng và hiền mẫu giáo xứ đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xây dựng hội bằng sự bầu chọn người có năng lực vào Ban chấp hành giáo xứ cũng như giáo họ nhiệm kỳ 2018-2022.

Thêm một sự kiện nữa, mà có lẽ rất ít người biết đến: Trang thông tin điện tử Vinh Hương (Website gxvinhhuong.net) mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 (2011-2018).

Thật ý nghĩa biết bao khi trong ngày Lễ Lá có những sự kiện đáng nhớ này. Chắc chắn ai ai cũng mong muốn những vị được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành hội cũng như các thành viên phụ trách trang thông tin điện tử giáo xứ luôn hy sinh, nhẫn nại; chấp nhận những thử thách nếu có trong môi trường sinh hoạt. Noi gương Người vác thập giá thì không phải vác đi trong đau buồn mà là trong hy vọng. Nếu có đau khổ, thì đó không phải Chúa dồn vào ngõ cụt, nhưng Ngài đang dọn đường để đem đến vinh quang.

Hôm nay, trong nghịch lý của Lễ Lá, tung hô xong rồi lại dè bỉu, nhưng Chúa đã vui vẻ tiến lên để bênh vực nhân vị, để xoa dịu mọi khổ đau thể xác. Tất cả vì tội lỗi con người. Vì lẽ ấy lạy Chúa, xin cho chúng con noi gương Người nơi vườn cây Dầu: "Lạy Cha nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con một theo ý Cha mà thôi".
 


























Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây