Giáo xứ Vinh Hương

Gia trưởng giáo họ Vinh Sơn mừng lễ bổn mạng.

Thứ hai - 28/09/2015 09:10
- "Hãy tin tưởng vào Người, tôi nài xin bạn, và bạn sẽ được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao khát"

Giáo hội là của những người theo Chúa, dù giàu hay nghèo, nông dân hay trí thức, thượng lưu hay bình dân. Điều mà được Giáo hội quan tâm nhất là những người cô thế, bệnh tật, nghèo đói. Thánh Vinh Sơn là chỗ dựa cho mỗi Kitô hữu, bởi thời đại hôm nay, sự cách biệt giữa người giàu và kẻ nghèo rất lớn. Lối sống xa hoa, hưởng thụ đã báo hiệu sa sút về thể chất và tâm linh.

Với các việc làm mang tính xã hội tuyệt vời của thánh nhân lúc còn sống, Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn thánh Vinh Sơn làm bổn mạng các Hội từ thiện Công giáo. Giới gia trưởng giáo họ Vinh Sơn cũng chọn Ngài làm quan thầy và được cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành thánh lễ mừng bổn mạng vào sáng ngày 28.9.2015 tại nhà thờ Vinh Hương.

Khai mở đầu thánh lễ, cha chủ tế giới thiệu với cộng đoàn mẫu gương mục tử nhân lành của thánh Vinh Sơn, Ngài đã chuyên tâm hướng về người nghèo, vì người nghèo là hiện thân của Chúa Kitô. Do vậy mỗi người hãy phục vụ nhau trong tình liên đới. Và cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận, nhân ngày lễ bổn mạng của Ngài.

Phần giảng lễ, cha quản xứ đề cao bài học yêu thương và khiêm nhường, Chúa đã trở nên nghèo để sống với người nghèo. Thánh Vinh Sơn đã hết lòng yêu người nghèo và sống vì người nghèo trong việc phục vụ, cha nói, Thiên Chúa đã sai 72 môn đệ, trong đó có thánh Vinh Sơn, và có cả chúng ta, hãy đem bình an của Thiên Chúa đến với anh em.  Vì thực trạng ngày nay nhiều người ngần ngại khi phải đối diện với hai chữ khiêm nhường, thiếu khiêm nhường trong gia đình, trong giáo họ, giáo xứ... do vậy, dần dà con người xa rời với cộng đoàn, gia đình ly tán. "Hãy tin tưởng vào Người, tôi nài xin bạn, và bạn sẽ được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao khát" (Thánh Vinh Sơn Phaolô).

Mừng lễ thánh Vinh Sơn hôm nay, xin Chúa ban cho các gia trưởng giáo họ Vinh Sơn luôn có tấm lòng nhiệt thành, tận tụy với sứ vụ Chúa trao phó tùy hoàn cảnh của mỗi người
 













 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây