Giáo xứ Vinh Hương

Gia trưởng giáo họ Vinh Sơn mừng lễ bổn mạng

Thứ ba - 27/09/2016 23:21

Nhà thờ Vinh Hương - Chiều thứ ba 27.09.2016  cha quản xứ Phaolô cử hành lễ thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục, bổn mạng gia trưởng giáo họ Vinh Sơn.

Hiệp thông trong thánh lễ hôm nay, ngoài số đông cộng đoàn, còn có rất nhiều thiếu nhi tham dự, bởi theo lịch phụng vụ trong giáo xứ, thánh lễ chiều thứ ba và thứ năm là lễ dành riêng cho các em.

Trong khi đoàn rước gồm các thành viên trong Ban chấp hành hội gia trưởng giáo xứ, giáo họ, quý chức và cha chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, lúc này là lời mở của vị đại diện gia trưởng Vinh Sơn nói lên tâm tình mừng lễ và đề cao hạnh tích của thánh bổn mạng.

Đầu lễ cha chủ tế nói, ngày hôm nay Giáo Hội kính nhớ đến thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục, Ngài là một chủ chăn luôn chăm lo đời sống đức tin cho con chiên và đặc biệt chăm sóc cho người nghèo. Với niềm tin vào Chúa Kitô Ngài đã níu kéo nhiều tâm hồn lạc lõng trở về bên Chúa. Trong thánh lễ này xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cách riêng cho các gia trưởng Vinh Sơn và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận nhân ngày lễ bổn mạng của ngài.

Sau Tin Mừng, cha giảng lễ tiếp tục gợi lên cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về tiểu sử và cuộc đời của thánh Vinh Sơn. Khi thánh nhân thấy được Giáo Hội lúc bấy giờ đang dần suy thoái về niềm tin, nên ngài đã lập ra dòng Vinh Sơn để đào tạo lại, tu bổ lại cho đúng với cương vị mục tử, tiếp đến thánh nhân còn lập thêm dòng Nữ tử bác ái để chuyên chăm cho những người nghèo.

Đúc kết bài chia sẻ, cha dẫn chứng việc Giáo Hội luôn luôn muốn hoàn thiện vai trò của mình; thánh Vinh Sơn cũng hết lòng chăm lo cho việc thăng tiến Giáo Hội; Đức cha Vinh Sơn cũng luôn quan tâm đến việc xây dựng đức tin cho mỗi thành phần Dân Chúa trong giáo phận. Ngài ước mong các gia trưởng trước tiên phải hoàn thiện chính mình rồi sau đó mới nghĩ đến việc xây dựng gia đình, xã hội được.

Qua thánh lễ nhớ thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục, chắc chắn sẽ đánh động mỗi người tham dự, dù ít hay nhiều với sự cầu bầu của thánh nhân sẽ giúp Dân Chúa Vinh Hương sống đạo tốt hơn để hướng đến ngày kỷ niệm 60 năm hồng ân của giáo xứ.









Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây