Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Xứ Vinh Hương - Chầu Lượt 2016

Thứ hai - 07/03/2016 09:21
- "Thánh Thể - Mầu Nhiệm Lòng Thương Xót

Chúa nhật IV Mùa chay 06.03.2016, giáo xứ Vinh Hương vinh dự đại diện cho các giáo xứ trong giáo hạt Đăkmil Chầu Thánh Thể  với chủ đề "Thánh Thể - Mầu Nhiệm Lòng Thương Xót".

Thông thường, theo truyền thống của giáo xứ bắt đầu "vô lượt" từ ngày thứ năm, nhưng năm nay đúng vào dịp các linh mục đang tham dự khóa Thường huấn tại giáo phận, nên tới chiều thứ sáu (04.03) giáo xứ mới khai mạc tuần Chầu lượt. Nhưng cũng thật may mắn, thời gian vắng linh mục quản xứ lại đúng vào dịp Giáo Hội cử hành  "Sáng kiến 24 giờ cho Chúa".  Do vậy tại nhà thờ giáo xứ bầu khí linh thánh cũng được bắt đầu từ 15 giờ chiều thứ năm (03.03) cho đến 15 giờ 20 ngày thứ sáu (04.03) với 14 Hội đoàn, đoàn thể long trọng suy niệm về Mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót và Chầu Thánh Thể tròn 14 giờ.

- 16 giờ 20 thứ sáu ngày 04.03.2016 - Cha quản xứ chủ tế thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Lượt. Đặc biệt có thầy Anrê Dũng Lạc Nguyễn Văn Hoàng dòng Xitô, cộng đoàn rừng lạnh giúp giảng tĩnh tâm.

Chúa nhật 06.03.2016 - Sau thánh lễ thiếu nhi, cha quản xứ long trọng đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn Dân Chúa cùng suy tôn qua các phiên chầu với thời lượng 45' một lượt. Giờ đầu tiên đoàn Thiếu nhi và Giáo lý viên đảm trách, sau đó là giờ Chầu của Thanh niên giáo xứ.

- 9 giờ 30 đến 11 giờ - Thời gian này dành riêng cho các giáo xứ bạn. Phiên đầu, giáo xứ Xuân Lộc phụ trách giúp các xứ Thổ Hoàng, Vinh An và Xuân Hòa. Phiên sau, giáo xứ Bác Ái phụ trách giúp các xứ Đức Lệ, Xã Đoài và Đức Hạnh.

- 12 giờ 45 đến 15 giờ 45 - Các Hội đoàn Legio , Curia Vinh Hương, Cao niên - Cộng đoàn LCTX, Huynh đoàn Đa Minh - Hội hiền mẫu và giáo họ Phaolô phụ trách.

- 15 giờ 45 - Cha quản xứ chủ sự nghi thức cung nghinh Thánh Thể vòng quanh nhà thờ. Thứ tự các Hội đoàn, đoàn thể, quý chức và ban lễ sinh cùng chủ tế Kiệu Thánh Thể qua 4 trạm Chầu.

- Trạm 1, giáo họ Vinh Sơn đảm trách phần suy niệm qua đoạn Tin Mừng (2 Cr 1, 3-7) Thánh Phaolô đề cao Thiên Chúa là "Cha của lòng thương xót và Thiên Chúa của mọi niềm an ủi".

- Trạm 2, giáo họ Thanh Tân. Suy niệm Tin Mừng (Lc, 6, 27-35) Chúa Giê su dạy chúng ta phải thương xót nhau như Cha của Ngài là Đấng Thương Xót.

- Trạm 3, giáo họ Đức Bình. Suy niệm Tin Mừng Lc 15, 11-32) dụ ngôn người con hoang là bài học đẹp nhất của Lòng Thương Xót Chúa đối với chúng ta. Suy niệm Tin Mừng  Lc, 15, 1-7) Đức Giêsu đi tìm con chiên lạc.

- 16 giờ 50 - Kiệu Thánh Thể tiến vào cung thánh để bắt đầu giờ Chầu chung.

- 17 giờ 10 - Kết thúc ngày Chầu lượt giáo xứ. Mọi người ra về trong lòng tràn đầy ơn thánh, bởi đã được nghe, được thấy, được suy niệm và cảm nhận được rằng, Thiên Chúa luôn luôn đồng hành và dủ lòng thương xót đến với bất cứ người nào hằng tìm đến với Ngài qua bí tích Thánh Thể.

Phóng sự ngày Chầu Lượt qua hình ảnh



Một giờ "24 giờ cho Chúa" do Hội hiền mẫu phụ trách (19 giờ 30' ngày 03.03.2016)



Cha quản xứ đặt Mình Thánh Chúa



Giờ Thiếu nhi và Giáo lý viên



Giờ thanh niên







Giáo xứ Xuân Lộc đảm trách





Giờ giáo xứ Bác Ái phụ trách







Cung nghinh Thánh Thể



Chầu chung


 
Mọi người ra về trong lòng tràn đầy ơn thánh, bởi đã được nghe, được thấy, được suy niệm và cảm nhận được rằng, Thiên Chúa luôn luôn đồng hành và dủ lòng thương xót đến với bất cứ người nào hằng tìm đến với Ngài qua bí tích Thánh Thể.
 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây