Giáo xứ Vinh Hương

Giáo Xứ Vinh Hương - Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Hôn Phối

Thứ năm - 04/02/2016 14:59
Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2016, (ngày 26 tết Bính Thân), Cha quản xứ Phaolô chủ tế thánh lễ trọng thể tạ ơn ngân khánh hôn phối cho 9 gia đình trong cộng đoàn tại thánh đường giáo xứ Vinh Hương. (1991 - 2016)
 
Đây là một thông lệ tốt đẹp được cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh khởi xướng từ năm 2001. Bởi lẽ, mỗi dịp Xuân về, Tết đến là thời điểm đoàn tụ gia đình theo truyền thống Việt tộc, là lúc mọi người nhìn lại cuộc hành trình nhân sinh, để nhớ về tổ tiên, để tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa vì hồng ân được ban tặng trong mọi thăng trầm may rủi phận người. 25 năm hôn phối là lúc dừng chân để cha mẹ, con cái cùng dâng lên Ngài tâm tình tri ân với sự hiệp thông của toàn thể cộng đoàn dân Chúa.


 
Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ mời gọi cộng đoàn cùng dâng tâm tình tạ ơn với các đôi hôn phối kỷ niệm hôm nay. Ngài nhắc nhớ: "Đây là lúc không chỉ các gia đình kỷ niệm ngân khánh mà mọi gia đình trong cộng đoàn cùng nhìn lại cuộc sống gia đình mình trong quãng thời gian đã qua để cùng nhau tạ ơn Chúa Quan Phòng đã đồng hành và trợ lực trên con đường nên thánh của giáo xứ".



 
Chia sẻ sau Tin Mừng, cha quản xứ nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ hãy luôn giữ gìn và thăng triển tình yêu, là nền tảng của gia đình. Cha giải thích: "Mỗi chúng ta đều được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ, từ tình yêu của ông bà, tổ tiên. Hạnh phúc của mỗi người là sự cộng hưởng của tình yêu Thiên Chúa vì chính Ngài là cội nguồn yêu thương". Nếu thiếu vắng đức ái, gia đình không còn là một tổ ấm, không còn là một tế bào lành mạnh của xã hội loài người. 25 năm, một quãng thời gian chưa dài nhưng đủ để trải nghiệm cuộc sống gia đình và đây là dịp để không những các đôi hôn phối kỷ niệm ngân khánh hôm nay mà mọi gia đình trong giáo xứ nhìn lại mình để suy gẫm và tạ ơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Xin Ngài hướng dẫn chúng ta biết sống chuẩn mực căn tính của gia đình công giáo trong mọi hoàn cảnh, biết đắp bồi tình yêu gia đình và rộng mở trái tim với tha nhân, biết noi gương thánh gia thất của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse xưa.


 
Sau lời nguyện hiệp lễ, anh chị Phêrô Nguyễn Văn Liên và Anna Nguyễn Thị Hồng Thuỷ thay mặt 9 gia đình kỷ niệm ngân khánh ngỏ lời cảm ơn cha quản xứ, thầy giúp xứ, hội đồng giáo xứ, ca đoàn, ban kèn, thân nhân và cộng đoàn phụng vụ đã tham dự thánh lễ hiệp thông cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa. Anh kết thúc: "Nguyện xin Thánh Gia hiện diện trong đời sống xứ đạo và trong mỗi gia đình... để từng ngày ta sống là từng giây phút nghĩa ân, cao sâu hơn trời bể, bát ngát hơn tầng mây. Để mỗi người cùng với mọi người, an lành và thánh đức trong năm mới Chúa ban".


 
Những bó hoa xuân do 2 em đại diện các con cái dâng lên cha quản xứ và thầy giúp xứ thể hiện tâm tình tri ân của các gia đình.
 
Cha quản xứ đáp từ bằng lời chúc hạnh phúc vững bền trong cuộc đồng hành với cộng đoàn giáo xứ.
 
Sau phép lành cuối lễ, các đôi kỷ niệm hôn phối tiến dâng hoa trước bàn thờ Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse như tâm tình tạ ơn, như lời nguyện xin và như một thề hứa suốt đời sống theo gương Thánh Gia.




 
***
Cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hân hoan chúc mừng ngân khánh hôn phối các anh chị:
 
1- Phêrô Nguyễn Văn Liên – Anna Nguyễn Thị Hồng Thuỷ
2- Phanxicô Nguyễn Hữu Đức – Anna Hoàng Thị Luận
3- Phaolô PhanTiến Đạt – Têrêxa Phạm Thị Hồng Danh
4- Phêrô Hoàng Xuân Dũng – Têrêxa Phan Nữ Tuyết Hoa
5- Gioan Trần Ngọc Điệp – Anna Trần Thị Thanh
6- Giuse Nguyễn Văn Thanh – Anna Nguyễn Thị Ánh Tuyết
7- Gioan Bạch Duy Phương – Anna Nguyễn Thị Huê
8- Giuse Nguyễn Hồng Phúc – Anna Đặng Thị Tuyết Ánh
9- Gioan Trần Anh Vương – Têrêxa Đặng Thị Phương Diễm 



Hình ảnh: Hồng Ân - Caohuong

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây