Giáo xứ Vinh Hương

Giáo chức Vinh Hương mừng lễ bổn mạng

Thứ năm - 19/11/2015 03:24
Theo mẫu gương hăng say nhiệt thành, với lòng quảng đại và tinh thần truyền giáo của thánh Phanxicô Xaviê. Quý Giáo chức Vinh Hương đã chọn Ngài làm quan thầy của mình. Tuy  theo lịch phụng vụ, hôm nay 19.11.2015, chưa đúng ngày mừng lễ, nhưng vào dịp mừng ngày nhà giáo Việt Nam cũng là lúc thích hợp để các thầy cô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, hơn nữa nhờ vào hạnh tích thánh nhân, để quý thầy cô tĩnh tâm hầu bước đi từng bước vững chãi hơn trong sự nghiệp trồng người.

Thánh lễ mừng bổn mạng của Giáo chức Vinh Hương được cử hành vào lúc 5 giờ tại nhà thờ giáo xứ, do cha quản xứ Phaolô chủ tế. Cùng hiệp thông trong thánh lễ dành riêng của mình, có 21 thầy cô và khoảng 400 giáo dân tham dự.

Tâm tình đầu lễ, cha quản xứ mô tả một khía cạnh khi Chúa vào thành Giêrusalem để thực hiện cuộc vượt qua, và cuộc vượt qua đó đã mang lại ơn cứu rỗi và sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa.  Và ngài ví các thầy, các cô cũng đang thực hiện những cuộc vượt qua để đào tạo nên con người toàn diện trong công cuộc phát triển Giáo Hội.

Với ước mong các thầy cô dạy dỗ học sinh hết cả trái tim, hết cả tấm lòng vì tương lai Giáo Hội, cha giảng lễ nói, chúng ta đã được mời gọi nối gót thánh Phanxicô, thì cho dù trên con đường đang đi, không ít những rào cản, những giới hạn, nhưng khi đã có Chúa đồng hành, chắc chắn trong môi trường giáo dục của quý thầy cô sẽ là nơi thể hiện đạo yêu thương, và từ đây cũng là nơi để loan báo Tin Mừng.

Cha nói thêm "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", đạo thầy ơn cô ở đời phải luôn được trân quý. Hy vọng quý thầy cô hãy hết lòng tận tụy giáo dục con em, và cả gia đình cũng đừng quên thể hiện tình liên đới với nhà trường. Đây là sứ mệnh lớn lao mà Thiên Chúa đã giao phó.

Xin mượn lời của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, chủ tịch Ủy ban giáo dục Công giáo trong thư gởi quý thầy cô nhân ngày nhà giáo 2015 để kết bản tin: "Với lòng quý mến và tin tưởng, xin cầu chúc quý Thầy Cô tràn đầy niềm vui trong tình nghĩa thắm thiết thầy trò nhân Ngày Nhà Giáo. Xin quý Thầy Cô chuyển đến quý Thầy Cô Giáo đồng nghiệp không Công giáo lời chào thân ái và quý trọng của tôi. Xin Đức Mẹ che chở và gìn giữ quý Thầy Cô và gia đình của quý Thầy Cô."
 
 




 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây