Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Phaolô mừng lễ bổn mạng – 2019

Chủ nhật - 30/06/2019 04:54
- “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”

17 giờ 00 ngày 29.06.2019, giáo họ Phaolô, giáo xứ Vinh Hương hân hoan mừng kính lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng giáo họ.  Thánh lễ do cha quản xứ chủ tế tại nhà thờ Phaolô.

Khai mở đầu lễ, cha quản xứ chúc mừng bổn mạng quý ông, quý anh cùng các em thiếu nhi.

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha chủ tế nêu bật vai trò cột trụ của vị thánh Phêrô và Phaolô. Phêrô xuất thân từ gia đình chài lưới nên học vấn chẳng là bao. Thế mà Thiên Chúa lại chọn ngài làm đầu Hội Thánh. Trái lại Phaolô xuất thân từ một gia đình quyền quý, được ăn học, ngài là một Tiến sỹ luật, bảo vệ đạo Do Thái nghiêm ngặt chống lại Giáo Hội sơ khai một cách điên cuồng. Nhưng sau biến cố ngã ngựa trên đường đến Đamát. Thiên Chúa đã hoán cải và biến ngài thành vị tông đồ dân ngoại vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội.

Tuy hai cột trụ Hội Thánh khác biệt nhau từ xuất thân, trình độ. Nhưng vẫn trong một thể thống nhất trong tiến trình xây dựng Giáo Hội thuở sơ khai. Đó là tính hiệp nhất.

Tính hiệp nhất lại được thể hiện trong phần dâng lễ. Đại diện các hội đoàn, thanh niên, hiền mẫu, gia trưởng cùng ban hành giáo đồng dâng lễ vật do bàn tay, công sức con người làm nên.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Ban hành giáo họ thay mặt cộng đoàn chúc mừng bổn mạng cha quản xứ.

Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ có những tâm tình thiết tha mời gọi mọi người hãy noi gương thánh quan thầy Phaolô.  Mặc lấy hình ảnh Thiên Chúa sống đời sống chứng nhân giữa bao người dân ngoại nơi phố thị. Đem Tin Mừng đến với mọi người trên vùng truyền giáo này.
 


















Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây