Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Thanh Tân - Ngày hội đầu năm

Chủ nhật - 01/03/2015 06:36

Hằng năm, vào Chúa nhật sau Tết Nguyên Đán, giáo họ Thanh Tân thường tổ chức một buổi họp mặt đầu năm (theo truyền thống được gọi là ngày Khai Hạ),  trước là để Ban hành giáo (BHG) báo cáo sinh hoạt năm qua và trình bày phương hướng cho năm tới, sau nữa cũng là dịp để bà con gặp gỡ, hàn huyên và chúc tuổi nhau trong năm mới.

8 giờ 00 Chúa nhật 01.03.2015 (11.01.Ất Mùi) 142 đại diện các hộ gia đình trong giáo họ tề tựu về tư gia ông Nguyễn Đình Bảo, Trưởng BHG để tham dự ngày hội đầu năm 2015. Ngoài sự hiện diện của các Ban trong giáo họ, còn có ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX cũng đến tham dự.
 

Sau những tâm tình nguyện cầu và xin ơn soi sáng, buổi họp mặt được bắt đầu bằng bài phát biếu của ông Trưởng BHG. Giáo họ Thanh Tân được chia thành 7 đội, gồm có 376 gia đình và với 1416 nhân khẩu. Mọi sinh hoạt năm qua, nói chung tất cả đều tốt đẹp nhờ vào sự đồng thuận của bà con giáo dân. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề nổi cộm đang tồn tại trong giáo họ mà vào dịp này những năm trước ông Trưởng ban cũng thường nhắc đến là cờ bạc, trộm cắp, ly hôn, ly dị; thể hiện văn minh, văn hóa trong ma chay, cưới hỏi, tiệc tùng...; bảo vệ, gìn giữ vệ sinh trong gia đình và xã hội cần được mọi nhà quan tâm...
 

Tiếp đến là phần báo cáo của các ủy viên: Ông Hoàng Thanh Trưởng, ủy viên phụng vụ kiêm thủ quỹ báo cáo thu chi. Ông Nguyễn Văn Hưng, ủy viên thư ký báo cáo sinh hoạt. Ông Đặng Xuân Hòa trình bày về việc của Ban hội hiếu.

Đặc biệt, cũng trong dịp này Ban hội hiếu đương nhiệm gồm các ông sau đây đã hết nhiệm kỳ và đã được ông Chủ tịch HĐGX thay mặt cha quản xứ trao bẳng Tưởng Lục:
 

- Ông Nguyễn Đình Phú, ông Đặng Xuân Hòa, ông Đặng Xuân Tân và ông Nguyễn Văn Hướng

Sau nhiều vòng đề nghị và bình chọn, hội nghị đã đề cử 7 vị, và qua lá phiếu kín, 5 vị được bà con bầu chọn vào Ban hội hiếu giáo họ nhiệm kỳ 2015 - 2019:

- Ông Võ Tá Sơn, ông Lê Quốc Tuấn, ông Đỗ Cao Minh, ông Nguyễn Văn Hướng và ông Nguyễn Thành Vinh

Bầu khí ngày đầu năm thật ấm áp bao tình, trên bàn bày sẵn đủ mọi hương vị của ngày xuân. Bà con cùng nhau chung chia, cùng nhau cởi mở và cùng nhau "Dzô" để trao đủ cho nhau những khoảnh khắc đáng yêu này.

Ban HGH thật khéo lồng ghép, xen kẽ trong chương trình các mục Hái Lộc Xuân và trao quà cho hai cụ ông, cụ bà cao tuổi nhất giáo họ

Những người may mắn nhận được Lộc Đầu Năm:
 
 

- Giải ba, ông Cao Trọng Hướng
- Giải nhì, anh Nguyễn Minh Hưng
- Giải nhất, ông Hoàng Thanh Trường
- Giải đặc biệt, bà Nguyễn Thị Quỳ (Bà trị)

Hai cụ ông, cụ bà cao niên:
 

- Ông Hoàng Văn Đề
- Bà Trần Thị Lơn (Bà Thới) con dâu nhận thay, vì Bà đau yếu không thể tham dự

Cũng  trong ngày hội hôm nay, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX và  bà con đã đóng góp rất nhiều ý kiến xây dựng giáo họ. Đặc biệt về xây dựng con người hầu xứng đáng là mỗi Kitô hữu hoàn thiện hơn.

Ngày hội đầu năm của giáo họ Thanh Tân kết thúc tốt đẹp, từng đại diện gia đình ra về trong sự bình an, bởi hôm nay mình đã bớt chút thời gian để đồng hành trong mọi sinh hoạt của giáo họ. Hy vọng sự bình an hôm nay sẽ là cả những chuỗi ngày xuân ở lại mãi trong từng thành viên thuộc gia đình giáo họ Thanh Tân thân yêu.
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây