Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Thanh Tân mừng lễ bổn mạng

Thứ ba - 01/05/2018 02:40
Sáng ngày 01.05.2018, tại tượng đài Thánh Giuse, Cha quản xứ Phaolô chủ tế Lễ thánh Giuse thợ, quan thầy Giáo họ Thanh Tân.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ dưới vườn hoa tiến lên lễ đài, đồng thời dâng lên Thiên Chúa và Thánh bổn mạng những cánh hoa huệ tinh khiết và cao quý.

Hôm nay, chúng ta cùng quy tụ nơi tượng đài Thánh Giuse để cùng với Giáo họ Thanh Tân mừng lễ Quan thầy của mình. Mẫu gương lao động của Thánh Giuse đáng để cho chúng ta bắt chước, hầu làm cho thế giới được hoàn hảo và được nhiều ơn Chúa, Cha chủ tế khai mở đầu lễ.

Vì muốn nâng cao tầm quan trọng của sức lao động của con người trong việc giữ gìn và phát triển thế giới , nên Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ Thánh Giuse thợ vào năm 1955. Nhưng sự liên hệ giữa Thánh Giuse và ý nghĩa lao động đã có từ lâu trong lịch sử. Trong bài giảng, Cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm nhắc lại nguồn gốc và ý nghĩa của lao động:

- Thánh Giuse đã nên thánh bằng những công việc ẩn dật ở nơi gia đình.
- Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, Ngài đã cho con người thấy ý nghĩa của cuộc sống một cách sung mãn, trong đó không loại trừ có sự đau khổ.
- Mẫu gương gia đình Nazareth, nơi đây với Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng đồng thưa tiếng Xin Vâng.

Cha quản xứ khai triển rõ nét về việc Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự và muốn con người tiếp tục công trình tạo dựng ấy. Con người có phẩm giá qua công việc, qua sự nuôi dưỡng từ gia đình, qua sự tham dự vào đời sống sáng tạo của Chúa Cha. Cha mong rằng mỗi người “Hãy đến cùng Thánh Giuse”.

Qua thánh lễ Kính thánh Giuse thợ, bổn mạng Giáo họ Thanh Tân hôm nay, mỗi gia đình trong Giáo họ và cộng đoàn phụng vụ đã hiểu được ý nghĩa giá trị của việc lao động. Lao động để thăng tiến con người, thăng tiến xã hội; lao động làm cho con người trở nên hoàn hảo hơn, nhờ lao động con người có thêm vật chất để sẻ chia. “Chắc hẳn chúng ta phải hân hoan vì Người thợ vô danh ở Nazareth, chẳng những là hiện thân cho giá trị lao động tay chân trước mặt Chúa và Giáo Hội, mà còn là vị Giám hộ của mọi người và của các gia đình, các bạn lao động nữa”. (Đức cố Giáo Hoàng Piô XII).















 
 
 





Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây