Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Các lớp nhạc, đàn

Thứ hai - 06/08/2012 13:30
- "mục đích thật của thánh nhạc" nghĩa là "tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu" (Hiến chế Sacrosanctum Concilium)
Giáo xứ Vinh Hương - Các lớp nhạc, đàn

 Một trong những trăn trở lớn nhất của giáo xứ hiện nay là thiếu nguồn nhân lực kế thừa, riêng về mảng thánh nhạc để phục vụ và điều hành trong các ca đoàn đang nằm trong "top nóng", bởi vì đa số các ca trưởng, người đệm đàn, ca viên "tóc đã bạc, da đã mồi", nhìn quanh các giáo xứ rồi nhìn lại mình, chắc chắn những người trong cuộc không khỏi giật mình, lo lắng.
 
Và rồi, các lớp nhạc, lớp đàn ra đời. Tính đến nay, giáo xứ đã nổ lực mở được 5 khóa nhạc, đàn, kể cả lớp xướng âm và ca trưởng, nhưng phải nói, quy mô và bền bĩ nhất là lớp dạy nhạc lý, organ và guitar của thầy Trần Văn Khoa và cô Trần Bùi Kiều Oanh, thuộc giáo xứ Vinh An, cô Oanh đã tốt nghiệp Cao đằng văn hóa nghệ thuật Daklak, hai cha con đã nhiệt tình giảng dạy. Gần đây nhất, vào ngày 03.08.2012, khai giảng lớp nhạc lý căn bản, có khoảng 25 học viên theo học.

Các lớp hằng tuần học 3 buổi, thứ 2, 4 và thứ 6, từ 15 giờ đến 18 giờ
 
Một lần ghé thăm và gặp gỡ với thầy Trần Văn Khoa, phụ trách giảng dạy. Xin giới thiệu với cộng đoàn một số hình ảnh và tâm tình trao đổi:




Thầy Trần Văn Khoa

 
gxvinhhuong. net - Chào thầy, xin thầy vui lòng cho biết động lực nào đã thúc đẩy thầy đến với lớp nhạc, đàn tại giáo xứ Vinh Hương?

Thầy Trần Văn Khoa - Kính chào ban biên tập, trước tiên tôi xin gửi lời cám ơn Cha Quản xứ, Cha Phó và Hội Đồng Giáo Xứ đã có ý nhờ tôi cộng tác với Giáo Xứ Vinh Hương trong công tác đào tạo cho các em trong giáo xứ một ít kiến thức về âm nhạc. Đó là động lực đầu tiên mà tôi cảm thấy có trách nhiệm phải cộng tác với Giáo Hội trong công việc Nhà Chúa. Vì chính bản thân tôi cũng được Giáo Hội đào tạo rất nhiều năm liền để có được như ngày hôm nay. Nói cách khác, tôi đang  có nhiệm vụ trả ơn cho Người đã làm ơn cho tôi.
 

- Tổng số học viên của các lớp từ lúc khai giảng và số học viên hiện nay, con số chênh lệch khoảng bao nhiêu, xin thầy cho biết cụ thể từng lớp.
 

- Môn âm nhạc là một môn có tính đặc thù riêng, không phải ai cũng có năng khiếu. Vì thế tỉ lệ thành công trong môn nghệ thuật này rất ít.
 
Từ khi khai giảng đến nay (khoảng đầu tháng 9 năm 2011). Lớp đầu khoảng 30 em, hiện nay còn lại 10, số này là những em chắc chắn có năng khiếu, và sẽ thành công trong thời gian một năm nữa. Mới đây có tổ chức thêm hai lớp,các em đi học tương đối đông, ( khoảng 30 em), trong đó : Đàn Guitar 12 em, Organ 17 em. Lớp này hy vọng sẽ cao hơn. Đặc biệt là lớp đàn guitar, tỉ lệ thành công rất lớn (khoảng 70%,  vì môn này dễ có điều kiện học hơn. Nhạc cụ rẻ tiền dễ mua, cách tiếp thu dễ hơn và thời gian học cũng mau hơn, chỉ cần vài ba tháng là có thể tự đàn tự hát được).
 

- Mức độ tiếp thu của các học viên cho đến nay, đánh giá của thầy đã có nhân tố nào nổi trội và có khả năng tiến sâu vào lãnh vực âm nhạc sau này không, thưa thầy?
 

 - Mức độ tiếp thu của các em khá tốt. Dĩ nhiên đó là những em có năng khiếu. Theo đánh giá của tôi, về Organ, thì khoảng một năm nữa sẽ có khoảng 10 em thành thạo, có thể giúp được cho giáo xứ trong lãnh vực thánh nhạc, và cũng có thể giúp cho xã hội nữa. Riêng đàn Guitar chắc chắn có rất nhiều em sẽ giúp được cho các buổi sinh hoạt, hội hè... Các em này sẽ là những nhân tố tích cực, và có đủ điều kiện để tiến sâu hơn nữa trong trong âm nhạc.

- Được biết, lớp đàn, nhạc ở giáo xứ Vinh Hương dạy từ căn bản, do vậy phải cần rất nhiều thời gian, nếu trong tương lai con số học viên vẫn duy trì như hiện nay, hướng đào tạo  của thầy ra sao?
 

- Tôi không nghĩ là lớp học sẽ duy trì đầy đủ như con số hiện nay. Tôi chỉ nghĩ sẽ còn lại khoảng vài chục em là quá tốt rồi. Hướng đào tạo là tiếp tục nâng cao trình độ cho các em thêm, để đủ điều kiện cho các em thi vào các trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, hoặc tốt hơn là vào các Nhạc viện. Hướng xa hơn là giúp các em trở thành những người Công giáo tốt, có năng lực trong lãnh vực âm nhạc.
 

 - Ngoài giáo xứ Vinh Hương ra, thầy còn dạy tụ điểm, trung tâm nào nữa không? và tổng số học viên hiện nay là bao nhiêu? Xin thầy cho độc giả gxvinhhuong. net biết để cùng chia sẻ.

 
- Hiện nay, tôi đang dạy một số lớp, đa số là tụ điểm do một số phụ huynh quy tụ lại để lập thành lớp. Trong đó, ngoài 2 lớp tại Giáo Xứ Vinh Hương, còn có 1 lớp ở Thuận An, 1 lớp ở Ngã Ba Đường Mới, 2 lớp ở Dăklao, và 3 lớp ở Đức Minh. Tổng số học viên hiện nay khoảng 100 em. (con số này sẽ giảm lại một ít sau khi các em sang năm học mới). 
 

- Câu hỏi này có vẻ riêng tư một chút, nhưng vì tâm tình giữa thầy với cộng đoàn giáo xứ, hơn nữa các ca trưởng ở Vinh Hương cũng rất gần gũi và quý mến, mong thầy thổ lộ: Việc dạy nhạc, đàn là một nghiệp, không chỉ riêng thầy, nhưng hầu như cả gia đình cùng một chí hướng, vậy có những thuận lơi và khó khăn nào?

 
- Với tình cảm riêng tư của anh em mình, tôi xin chân thành gửi đến các anh em là các thầy Trưởng Ban Thánh Nhạc, Ca trưởng, (thầy Lương, thầy Thiện, anh Nhất, anh Hướng,...Đặc biệt là thầy Chánh, (Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Chánh) đã động viên tôi rất nhiều trong công việc dạy học ở giáo xứ.
 
Khi nói về thuận lợi và khó khăn trong nghề dạy nhạc, tôi nghĩ anh em mình cũng trong ngành nhạc với nhau, nên cũng chia sẻ một chút xíu thôi nhé:
 
Cái thuận lợi nhất ngành âm nhạc là rất nhiều người thích học nhạc. Cái khó khăn nhất của ngành âm nhạc là không phải ai cũng học được  ( tỉ lệ 10%). Bởi vậy, cả thầy và trò phải kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn đó... dĩ nhiên có khi lớp học chỉ còn vài ba em. Tôi hiện cũng đang động viên hai con của tôi là 2 giáo viên âm nhạc, phải biết kiên trì khi làm nghề dạy nhạc.
 
Xin cảm ơn thầy đã dành cho gxvinhhuong.net những tâm tình. Kính chúc thầy, cô và gia đình sức khỏe, an bình, cầu xin Thiên Chúa ban thêm nghị lực cho gia đình thầy để đào tạo nên những nhân tài giúp giáo hội, giúp người và giúp đời ngày càng gần gũi với Thiên Chúa hơn.




Thầy Trần Văn Khoa trong giờ nhạc lý



Trong giờ đàn guitar

 
Cô Trần Bùi Kiều Oanh trong giờ đàn organ









 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây