Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Thánh Lễ Tri Ân Các Thầy Cô Giáo

Chủ nhật - 20/11/2011 01:33
- Xin cho các thầy cô biết truyền lửa “Ơn gọi” đến với học trò, biết chấp nhận cho đi và là những cây cầu để thế hệ trẻ bước tới tương lai
Giáo xứ Vinh Hương - Thánh Lễ Tri Ân Các Thầy Cô Giáo

Hoà vào niềm vui chung của ngày hội lớn Tri Ân Các Thầy Cô Giáo, vào lúc 5 giờ sáng Chúa nhật ngày 20.11.2011, tại nhà thờ giáo xứ Vinh Hương, diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho các giáo chức công giáo trong xứ, những người mang trọng trách giáo dục, trọng trách  ơn gọi “Đạo làm Thầy” cao cả dưới sự hướng dẫn của Thầy Chí Thánh Giêsu.

Đến tham dự thánh lễ có 34 thầy cô giáo và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. Mang trong mình niềm tin xác tín, từ dưới nhà thờ, các giáo chức cùng cha quản xứ tiến lên cung thánh dâng nén hương nguyện cầu, như nài xin tha thiết Thiên Chúa chấp nhận ý nguyện hiệp dâng thánh lễ tri ân hôm nay.

Một nghĩa cử cao đẹp và đầy ân tình khi từng bó hoa được trao gởi đến quý thầy cô, những bó hoa nghĩa ân, bó hoa gởi gắm bao điều, được gom góp từ niềm tin của quý cha, quý chức và toàn thể phụ huynh trong xứ. Từng bông hoa thật đẹp, đẹp đến nỗi người nhận phải ngỡ ngàng, phải cố nén cảm xúc, bởi sợ rằng, có lúc người thầy, người cô trong nền giáo dục hiện thời chưa dám nói “không” với  nhiều “căn bệnh” đang chực chờ.

Trong bài giảng lễ, cha quản xứ chia sẻ: Chúa Giêsu Kitô là vua, Ngài nắm trọn quyền hành trên thế gian, trên Thiên quốc, trong tâm hồn mọi người, Ngài đã và phải chịu muôn muôn điều nhục hình vì yêu thương nhân loại. Các thầy cô ngày hôm nay vẫn thế, phải  nắm vững triết lý giáo dục Kitô giáo trong kỷ cương để truyền đạt “Tâm trong sáng”, nhà giáo phải trở thành những người sống niềm xác tín, biết truyền lửa “Ơn gọi” đến với học trò, biết yêu thương, chấp nhận cho đi và là những cây cầu để thế hệ trẻ bước tới tương lai, sau cùng ngài cầu chúc các thầy cô sức khỏe, để luôn luôn nhận ra giá trị của tâm hồn và sống đúng trách vụ của mình.

Cộng đoàn hiệp cùng các thầy cô qua lời nguyện giáo dân. Xin thánh Phanxicô quan thầy giáo chức, dẫn lối đưa đường để từng ngày trên giảng đường là bấy nhiêu ngày làm chứng nhân Tin mừng để truyền rao chân lý và mở mang nước Chúa trong công tác giáo dục

Kết thúc thánh lễ là lời cám ơn của đại diện giáo chức gởi đến quý cha và toàn thể cộng đoàn, cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, để các thầy cô hoàn thành sự nghiệp “trồng người” trong thời đại hôm nay.

ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây