Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương – Thánh lễ Ban Bí Tích Thêm Sức 2019

Thứ tư - 10/07/2019 23:03
“Các con hãy sống theo Thánh Thần chứ đừng sống theo xác thịt”,

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột đã khuyên nhủ các em khi ngài chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 250 em thuộc giáo xứ Vinh Hương, được cử hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 10.07.2019 tại nhà thờ giáo xứ. Đồng tế với Đức cha có cha quản xứ Phaolô và 11 cha khách.

Hiện diện để cầu nguyện cho các em còn có quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh, ba mẹ đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn.

Niềm vui đón Đức giám mục giáo phận về kinh lý mục vụ hôm nay đã được giáo xứ sắp xếp hai hàng rào rực rỡ sắc màu yêu thương. Từ 7 giờ sáng các em và ba mẹ đỡ đầu đã ổn định vị trí, mặc dù đến 8 giờ Đức cha Vinh Sơn kính yêu mới đến với giáo xứ.

Sau khi viếng Thánh Thể, Đức cha gặp gỡ thân tình với giáo dân và HĐGX. Đúng 8 giờ 30, thánh lễ ban Bí tích Thêm sức được bắt đầu bằng đoàn rước từ nhà xứ tiến vào thánh đường.

Khai mở đầu lễ, Đức giám mục nói “Chúa Thánh Thần cùng đồng hành trong Giáo hội suốt bao nhiêu thế kỷ, và hôm nay chính Ngài sẽ đến trên các bạn sắp sửa lãnh nhận Bí tích Thêm sức”, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các em được “trở thành con cái trung thành, đầy lòng yêu mến Chúa, đầy lòng hiều biết về Chúa, đầy lòng yêu mến Giáo hội…”. Đồng thời trong thánh lễ hôm nay Đức cha cũng dâng lễ để cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa Vinh Hương, những người còn sống cũng như đã qua đời, đặc biệt cầu nguyện cho các cha nguyên quản xứ đã an nghỉ trong Chúa.

Sau Tin Mừng (Ga 20, 19-23), Đức cha diễn giảng ý nghĩa “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Bởi thế, “Các con hãy sống theo Thánh Thần chứ đừng sống theo xác thịt”. Ngài cầu chúc “Xin Chúa Thánh Thần ở trên chúng con”.

Trước khi lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, Hội Thánh muốn các em và những người đỡ đầu tuyên xưng đức tin, lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội để qua việc đặt tay và xức dầu từ Đức giám mục, các em được lớn lên và nhận thức được mối liên hệ sâu sắc giữa 3 Bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa tội, Thêm Sức và Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phaolô Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch HĐGX thay lời cho các em cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Để tỏ lòng biết ơn, giáo xứ dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm diễn tả tấm lòng biết ơn và quý mến.

10 giờ 30 - Thánh lễ Thêm Sức khép lại trong niềm vui khôn tả qua những tấm hình lưu niệm với Đức cha và quý cha, ghi lại những dấu ấn khó phai trong đời Kitô hữu đã trưởng thành. Các em yên tâm ra đi trong niềm tin yêu vì được lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần.
 
 
Tin: Cao Hướng
Ảnh: Hồng Ân & Thành Vinh
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây