Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương, lễ phát thưởng học sinh khá - giỏi

Chủ nhật - 17/07/2011 03:14

Giáo xứ Vinh Hương, lễ phát thưởng học sinh khá - giỏi

- Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai.

Nhằm động viên, khuyến khích học sinh  tích cực học tập và tạo động lực để các em cố gắng hơn trong niên học tới.

Vào lúc 7 giờ sáng Chúa nhật 17.07.2011, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương, Câu lạc bộ (CLB) gia đình trẻ tổ chức lễ phát thưởng cho các học sinh đạt thành tích học tập khá, giỏi trong năm qua. Buổi lễ có sự hiện diện của cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh, cha phó xứ Phêrô Cao Tiến Hà, ông Đặng Thiên Cảnh chủ tịch Hội Đồng giáo xứ, Ban hành giáo các họ, đại diện hội đoàn cùng các anh chị giáo lý viên.

Mở đầu chương trình, vũ điệu Tình Hiệp Nhất của các em đã nói lên sự nối kết, vươn lên trong học tập để ngày mai tiến bước

Sau đó Ông Trương Văn Hòa, trưởng Ban điều hành CLB, đánh giá cao việc học của các em trong thời gian qua, bởi con số học sinh khá giỏi hằng năm cứ tăng dần. Ông còn nói thêm, nguồn kinh phí tổ chức buổi phát thưởng hôm nay được trích từ hội khuyến học do các gia đình trong xứ tự nguyện đóng góp.

Tiếp đến, cha phó chúc mừng các em được lãnh phần thưởng và khích lệ những em chưa đạt đến mức khá giỏi năm nay cố gắng hơn nữa vào những năm tới.

      Tổng số:          510 em đạt thành tích.

      Trong đó:         313 em loại khá

                               130 em loại giỏi

        60 cháu Mẫu giáo khá giỏi

+ Học sinh giỏi cấp huyện: 1 em

     -  Nguyễn Bùi Quốc Tuấn lớp 5

                       + Học sinh giỏi cấp tỉnh: 6 em

      - Nguyễn Nữ Phương Thảo  lớp 9

      - Trần Thị Thùy  lớp 9

       - Nguyễn Anh Việt  lớp 9

       - Phạm Thị Lan Anh  lớp 9

       - Nguyễn Thị Quỳnh Trâm  lớp 12

       - Lê Nguyễn Phương Anh  lớp 12

Sau phần phát thưởng, ông  chủ tịch HĐGX nhắn gởi với các em: “Gia đình, giáo xứ, giáo hội và xã hội đang mong chờ và hy vọng rất nhiều  nơi các cháu.”

“Bức tranh  giáo dục sẽ  đẹp mãi khi chúng con luôn luôn nhận được sự quan tâm của quý cha, HĐGX, Câu lạc bộ Gia đình trẻ và các hội đoàn,  vì đợt phát thưởng này là một khích lệ to lớn đối với chúng con, chúng con vô cùng biết ơn và hứa sẽ cố gắng học tập để khỏi phụ lòng đến quý cha cũng như quý vị…” Đại diện học sinh phát biểu để kết thúc buổi lễ phát thưởng của niên học 2010-2011

 



ALBUM ẢNH

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây