Giáo xứ Vinh Hương

Hiền mẫu Phaolô mừng lễ bổn mạng

Thứ hai - 15/07/2019 03:13
- “Mến Chúa và yêu người là chu toàn lề luật .”

17 giờ ngày 13/7/2019, tại nhà thờ giáo họ Phaolô, cha quản xứ chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Anê Lê Thị Thành, bổn mạng giới hiền mẫu giáo họ Phaolô – Giáo xứ Vinh Hương .

Không như những ngày lễ chiều thứ bảy khác tại thánh đường Giáo họ Phaolô, hôm nay rộn ràng, khởi sắc hơn, các mẹ chị trong tà áo dài truyền thống duyên dáng khoe sắc trong ngày mừng bổn mạng. Cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm kể lại tiểu sử của Thánh Anê Lê Thị Thành.  Một người phụ nữ như bao bà mẹ Việt Nam đảm đang chu toàn trách nhiệm với chồng và con cái. Nhưng vượt lên lẽ thường ấy là thánh nhân dám hy sinh mạng sống mình để chăm sóc, bảo vệ những người gieo rắc Tin Mừng trên quê hương Việt Nam .

Sau Tin Mừng, cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa:

Thật trùng hợp ngẫu nhiên, bài Tin Mừng hôm nay người Samaria nhân hậu trong Chúa Nhật XV thường niên là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống yêu thương .

Như đạo lý Việt Nam đã dạy “Thương người như thể thương thân”. Với Kitô giáo cũng tóm gọn trong 4 chữ “Mến Chúa và yêu người”.

Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã mời gọi con người hãy sống yêu thương. Thánh Gioan khuyến khích “Đừng yêu bằng lời mà hãy thể hiện bằng hành động cụ thể”.

Thật thấm thía câu nói nổi tiếng của thánh Augustinô “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”.

Hôm nay chúng ta được thừa hưởng đức tin Kitô giáo, một nền văn mình tình thương là nhờ các bậc tiền nhân đã dám hy sinh cả mạng sống mình như thánh Anê Lê Thị Thành. Từ đó hãy mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng như lòng Chúa ước mong. Cũng trong thánh lễ hôm nay, cha quản xứ còn trao sứ vụ thừa tác viên cho các vị sau đây:
 
  • Ông Giacôbê Phạm Văn Biên
  • Ông Giuse Nguyễn Kim Long
  • Ông Giuse Nguyễn Ngọc Tùng
  •  












 

Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây