Giáo xứ Vinh Hương

Hội gia trưởng giáo họ Thanh Tân mừng lễ bổn mạng

Thứ hai - 17/10/2011 23:24

Từng nén hương kính tiến, dào dạt tình con hiến dâng

Từng nén hương kính tiến, dào dạt tình con hiến dâng
- Đẹp thay những bước chân ra đi loan báo tin mừng

Thánh lễ sáng thứ ba ngày 18.10.2011, tại nhà thờ giáo xứ, cha phó Phêrô Cao Tiến Hà dâng lễ kính thánh Luca - tác giả sách Tin mừng, bổn mạng Hội gia trưởng giáo họ Thanh Tân.

Muốn hội thánh được phát triển, cần có nhiều môn đệ Đức Kitô đi làm việc tông đồ, để tập họp thêm nhiều người vào hội thánh. Vì việc tông đồ không phải chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ, mà là của toàn thể giáo dân biết cộng tác với các chủ chăn của mình, đặc biệt hôm nay cầu nguyện cho các gia trưởng nhận thức rõ về sứ mạng đó, hầu noi gương thánh bổn mạng, lời dẫn đầu lễ của vị đại diện và giới thiệu với cộng đoàn tiểu sử và thánh tích của ngài.

Từng nén hương kính tiến, dào dạt tình con hiến dâng, ban chấp hành hội và các đội cùng với cha chủ tế tiến lên dâng dương trước bàn thờ Chúa, sau đó ngài dẫn chứng những bước chân ra đi rao giảng tin mừng và cầu chúc các gia trưởng luôn luôn vững tay chèo để đồng hành với các thành viên trên con thuyền gia đình, ra khơi loan báo tin mừng.

Cuộc sống này, biết bao bão tố giăng trùm, thử thách gian nan muôn lối, nguyện xin dâng lên Chúa, như lòng thành tha thiết nài van, tựa như lễ vật dâng lên Chúa trót đời sống chúng con, sau đó lời nguyện giáo dân như thúc bách mỗi người gia trưởng sống không phải cho mình mà là sống cho và sống với mọi người:

-             “Lúa chin đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của Người.” Xin cho mỗi Kitô hữu biết ý thức trách nhiệm truyền giáo, để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân lành và là nguồn ơn cứu độ.

-              Phúc âm thánh Luca là phúc âm của niềm vui. Thánh sử đã phác họa hình ảnh giáo hội sơ khai tràn đầy niềm hân hoan vì cảm nghiệm được mầu nhiệm Phục Sinh, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và ơn cứu rỗi. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết chia sẻ cho nhau niềm vui vì có Chúa hiện diện và đồng hành trên mọi bước đường.

-              Phúc âm thánh Luca là phúc âm của lòng thương xót. Xin cho các gia trưởng trong giáo họ Thanh Tân mừng bổn mạng hôm nay, biết sống đạo đức, bác ái yêu thương, luôn chan hòa tình nghĩa trong gia đình, trong lối xóm và cả cộng đoàn giáo xứ thân yêu.

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế dẫn chứng mẫu gương người làm tông đồ phải biết từ bỏ và ra đi:

Mọi Kitô hữu phải làm tông đồ cho Chúa.

Làm tông đồ là làm chứng cho sự thật.

Làm tông đồ là kêu gọi đồng loại đến gặt lúa chín.

Muốn làm tông đồ phải được hội thánh sai đi.

Đường tông đồ là đường chông gai.

Tông đồ phải sống tinh thần nghèo khó.

Muốn được bình an phải loan báo Tin mừng...

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Luca, xin Chúa luôn đồng hành với các gia trưởng giáo họ Thanh Tân trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.


ALBUM ẢNH

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây