Giáo xứ Vinh Hương

Hội gia trưởng giáo xứ tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng

Thứ tư - 18/03/2015 11:58
Sáng ngày 18.03.2015, tại nhà thờ Vinh Hương, Hội gia trưởng giáo xứ tổ chức một buổi gặp gỡ để cùng nhau nhìn lại những sinh hoạt năm qua, đồng thời định hướng cho những công việc cần làm trong năm tới. Đặc biệt, chuẩn bị tinh thần mừng lễ Thánh cả Giuse, bổn mạng của hội.

Ngoài 150 hội viên, còn có sự hiện diện của cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm, cha Vinh Sơn Ngô Văn Hùng, phó xứ Vinh An, phụ trách giờ tĩnh tâm, ông  Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX, bà Nguyễn Thị Kim Chung, hội trưởng hội hiền mẫu giáo xứ.



Khai mở trong buổi gặp gỡ hôm nay, cha quản xứ mời gọi mỗi hội viên phải  luôn hiệp nhất với nhau, đừng vì đôi việc nhỏ nhoi mà chấp nhất, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của hội. Cha ước mong mẫu gương cảm thông, bao dung, nhẫn nại của Thánh Cả Giuse sẽ tác động mạnh mẽ nơi tâm hồn mỗi người và ngài cầu chúc buổi đại hội sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Tiếp đến là phần trình bày của Ban chấp hành:
 

Ông Nguyễn Văn An, hội trưởng đưa ra nhiều vấn đề đã làm và chưa thể làm được trong năm qua, ông triển khai thêm một số cộng việc cho năm tới, nổi cộm nhất là việc xây dựng tượng đài Thánh Giuse, đây là công trình mà ngày Đại Hội giáo xứ năm 2014 đã thông qua, là giao cho hội gia trưởng đứng ra đảm trách. Công trình này đã gần đến thời gian thi công, bởi vậy ông tha thiết kêu gọi mỗi hội viên rộng lòng "tiếp sức" bằng nhiều cách để công việc được trôi chảy theo như ý muốn.

Tiếp đến, ông Ngô Gia Hòa, hội phó và ông Nguyễn Hùng Điệp, thủ quỹ báo cáo chi tiết về các sinh hoạt của hội.

Sau đó đến phần góp ý kiến xây dựng. Ông Đặng Thiên Cảnh, ông Nguyễn Văn Thanh, ông Đỗ Bá Linh, ông Nguyễn Văn Nam và ông Nguyễn Văn Hòa đều đưa ra nhiều điểm chung, như làm sao mỗi người gia trưởng ý thức được trách vụ của mình. Phải là gương mẫu trong gia đình, siêng năng tham dự thánh lễ, thể hiện nếp sống văn minh, tuyệt đối không vướng vào những cạm bẩy, tệ nạn xã hội. Phải là những hội viên tốt, tham gia sinh hoạt và đóng góp các khoản mà hội đã đề ra, và tạo mọi điều kiện để ban điều hành làm việc được trôi chảy hơn.
 

Đến phần tĩnh tâm, cha Vinh Sơn Ngô Văn Hùng giúp đại hội nhìn nơi Thánh Cả Giuse, là mẫu gương gia trưởng tuyệt vời. Nơi ngài có nhiều nhân đức vượt trội như vâng phục, khiêm nhường, nhẫn nại, bao dung... Thánh Giuse luôn luôn khiêm hạ và phó thác, Ngài đã một dạ một lòng dưỡng nuôi và bảo vệ Con Thiên Chúa. Thánh Cả đã hoàn toàn tín thác cho dù gặp bao gian nan, thử thách trong cuộc sống. Cha giảng tĩnh tâm mong rằng, mỗi người gia trưởng phải siêng chạy đến với Ngài, vì Ngài là mẫu gương nhân đức luôn được chúng ta dõi theo từng ngày, vợ chồng phải biết tôn trọng nhau như khi mới cưới, cho dù có khi cơm không lành, canh không ngọt, hãy luôn ôn hòa và tha thứ cho nhau.
 

Kết thúc buổi gặp gỡ và tĩnh tâm là giờ Chầu Thánh Thể do cha quản xứ chủ tế. Trong lời nguyện, cha quản xứ cầu xin Thánh Thể Chúa ngự đến và cảm hóa mỗi người gia trưởng biết canh tân đời sống để can đảm tuyên xưng đức tin và cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.
 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây