Giáo xứ Vinh Hương

Huyện Dakmil tổ chức giao lưu thi đấu bóng rổ tại giáo xứ Vinh Hương

Thứ năm - 09/08/2012 10:42
- Tập luyện thể thao, bồi bổ sức khỏe, đẩy lui mọi tệ nạn xã hội
Huyện Dakmil tổ chức giao lưu thi đấu bóng rổ tại giáo xứ Vinh Hương

Vào lúc 7 giờ 45 ngày 09.08.2012,  tại giáo xứ Vinh Hương, Phòng Văn hóa thông tin huyện Đăkmil tổ chức chương trình giao lưu bóng rổ giữa các đội:

- Đội cán bộ, công nhân viên chức huyện Dakmil
- Đội xã Đức Minh
- Đội giáo xứ Vinh Hương, xã Đức Mạnh



Đội bóng cán bộ, công nhân viên chức huyện Đakmil



Đội bóng xã Đức Minh



Đội bóng giáo xứ Vinh Hương
 
Đến tham dự, phía chính quyền gồm có: Ông Trần Văn Thinh, Phó giám đốc sở văn hóa thông tin và du lịch tỉnh Daknông, ông Lã Ngọc Quang, giám đốc trung tâm huấn luyện và thi đấu  thể dục thể thao tỉnh Daknông, ông Hoàng Công Thắng, tỉnh uỷ viên, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Dakmil, ông Ngô Thanh Hải, huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Dakmil, ông Nguyễn Đình Nghĩa, Phó bí thư huyện ủy huyện Dakmil, ông Phạm Như Thức, Trưởng phòng văn hóa  thông tin huyện Dakmil cùng các thành viên cấp huyện, ông Dư Văn Thế, chủ tịch UBND xã Đức Mạnh, ông Phạm Đức Tiến, bí thư xã Đức Mạnh, ông Bùi Đình Hiển, chủ tịch UBND xã Đức Minh cùng các thành viên cấp xã, ngoài ra còn có các phóng viên phát thanh, truyền hình tỉnh Đaknông và huyện Đakmil.



Cán bộ văn hóa thể thao huyện tuyên bố khai mạc

Về phía giáo xứ, đến tham dự có cha Phêrô Cao Tiến Hà, phó xứ Vinh Hương, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX, Ban hành giáo các họ, đại diện các giới, hội đoàn và đông đảo cổ động viên của 3 đội bóng.



Ông Ngô Thanh Hải, Huyện ủy viên, phó chủ tịch huyện trao những cánh hoa tươi đến ông chủ tịch HĐGX Vinh Hương

Thể thao mang đến nhiều giá trị trong cuộc sống. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, đó còn là chiếc cầu nối muôn lòng, muôn nẻo, hầu gắn kết giữa tình người đang thao thức, đang mến mộ, đang yêu chuộng văn mình trong tình thương và hòa bình. Chân phước Gioan Phaolô II đã nói: “Các tiềm năng của thể thao làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng cho sự phát triển toàn diện con người, và một yếu tố hữu ích cho việc xây dựng một xã hội nhân văn hơn”. Đó là vì “ý nghĩa của tình huynh đệ, khoan dung, trung thực và tôn trọng thân xác –những đức tính chắc chắn không thể thiếu đối với mỗi vận động viên tốt –  góp phần xây dựng một xã hội dân sự..."


Các trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi, dù thời tiết có lúc nắng nóng và có khi lác đác vài hạt mưa nhẹ. Luật chơi không phân định tuổi tác, địa vị, thú vị làm sao khi chứng kiến những pha tranh chấp bóng giữa hai thế hệ, trẻ hay già, cao hoặc thấp...vẫn một mực thể hiện bản chất đẹp trong thể thao.



Đội bóng giáo xứ Vinh Hương xứng đáng đưa thành quả về cho xã nhà.

Đến 16 giờ, kết thúc giải đấu với phần trao giải thưởng lưu niệm và sau đó có chương trình giao lưu và tổ chức liên hoan. Đội bóng giáo xứ Vinh Hương có phần nhỉnh hơn, bởi đa số vận động viên còn sức trẻ, lợi thế sân nhà. Kết quả chung cuộc 3 đội đều thắng, thắng trong tình huynh đệ, trong tình tương thân tương ái, trong đoàn kết và hiệp nhất để xây dựng xứ sở và quê hương.



Ông Phạm Như Thức, Trưởng phòng văn hóa thể thao huyện đúc kết giải đấu

NHỮNG PHÚT THĂNG HOA



Tổ trọng tài



Các nhà tài trợ



Đội bóng cán bộ, công nhân viên chức



Đội bóng xã Đức Minh



Đội bóng giáo xứ Vinh Hương

ALBUM ẢNH


 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây