Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Chúa Thăng Thiên - Thánh lễ thứ 7 trong Năm Thánh của giáo xứ Vinh Hương

Chủ nhật - 28/05/2017 10:36
Gần 4 năm trở lại đây (từ ngày 24.12.2013), Chúa nhật đầu tiên giáo dân giáo họ Phaolô mới có dịp trở về đông đủ tại nhà thờ giáo xứ.

Lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ họ do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế vào lúc 5 giờ Chúa nhật 28.05.2017. Vì là thánh lễ trong Năm Thánh của giáo xứ nên cộng đoàn đến tham dự rất đông. Thánh lễ hôm nay giáo họ Phaolô đảm trách.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ sốt sắng hiệp dâng thánh lễ Thăng Thiên hôm nay, thánh lễ được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban phép cho cộng đoàn giáo xứ hưởng ơn toàn xá trong năm thánh kỷ niệm 60 năm thành lập. Cha nói: "Chúa Giêsu về trời để dọn chỗ cho chúng ta và Ngài sẽ trở lại đem chúng ta về với Ngài. Đó là một niềm hân hoan đối với loài người chúng ta. Để xứng đáng cử hành thánh lễ và hưởng ơn toàn xá nhờ lòng thương xót của Chúa, và lòng nhân hậu của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta hãy thành khẩn ăn năn thống hối".

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha quản xứ dẫn các bài đọc hôm nay để giới thiệu công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, lời hứa Nước Trời và bổn phận của Kitô hữu trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Cha giải thích: "Các bài đọc hôm nay giới thiệu cho chúng ta về Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã đến thế gian để cứu chuộc loài người". Trong thánh lễ này, cộng đoàn phụng vụ tưởng nhớ lại biến cố Thăng Thiên của Đức Giêsu Kitô. Ngài đã "hoàn tất công trình cứu chuộc và trở về với Cha trên trời". "Ngài đi trước để dọn chỗ cho chúng ta". Chúng ta phải vui mừng lên trong suốt cuộc đời vì lời hứa "dọn chỗ cho các con trên Nước Trời".

Trong cuộc hành trình trần thế, "mỗi người phải tự hào mình là người công giáo" và cần ý thức về "sứ vụ loan báo Chúa Giêsu cho thế gian" vì "Đức Giêsu muốn chúng ta làm nhân chứng cho Ngài đến tận cùng trái đất".

Cha giảng lễ giải thích thêm: "Đứng trước những thách đố của thế giới ngày nay nếu biết nhận ra Tin Mừng yêu thương của Chúa Kitô" thì chúng ta sẽ được bình an và vượt qua được những đau khổ, vượt thắng mọi cám dỗ thế gian" trên bước đường hướng tới trọn lành và hưởng phúc Nước Trời như Chúa Giêsu đã hứa. 

Để kết thúc, cha Phaolô nhắc nhớ: "Tháng Trái Tim là tháng giúp chúng ta đi vào Trái Tim giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu để được nên một như Ngài". 

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn sốt sắng đọc kinh Lạy cha, kinh Tin kính và một chục kinh Mân côi, cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng để được lãnh ơn toàn xá.

Chúa về trời là niềm hy vọng cho mỗi Kitô hữu. Xin cho chúng con ý thức được rằng, mừng lễ Chúa Thăng Thiên là dịp để chúng con nhìn đến tương lai, định hướng sống cho hiện tại, thay vì chỉ mải mê nhìn trời, đặc biệt trong Năm Thánh của giáo xứ. 
 


















Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Vinh Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây